Ukraine tăng ngân sách quốc phòng

17/08/2022 08:30 GMT+7

Quốc hội Ukraine đã phân bổ thêm ngân sách cho lực lượng vũ trang , cảnh sát và các cơ quan tình báo.

Ngày 15.8, Quốc hội Ukraine thông qua đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng giữa bối cảnh xung đột quân sự với Nga tiếp tục kéo dài.

Theo dự luật này, chính phủ Ukraine sẽ được phép huy động thêm 7,3 tỉ USD thông qua hình thức vay trong nước.

Như vậy, Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ được phân bổ thêm 6,5 tỉ USD và các cơ quan cảnh sát, an ninh, tình báo đều được cung cấp thêm kinh phí hoạt động.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin việc thiếu ngân sách có nguy cơ trở thành "gót chân Achilles" của Ukraine trong xung đột.

Ukraine đang phải in tiền trả lương cho binh sĩ

Liên quan đến chiến lược in thêm tiền của Ngân hàng Quốc gia Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Sergey Marchenko hồi tuần trước phát biểu: "Chúng tôi phải lo cho việc giành chiến thắng. Thà rủi ro lạm phát còn hơn là không trả lương cho binh sĩ".

Trong cùng ngày 15.8, ông Marchenko nói với hãng tin RBC của Ukraine rằng đến cuối năm 2022, Kyiv hy vọng sẽ nhận được từ 12 đến 16 tỉ USD từ các bên cho vay nước ngoài. Tổng kinh phí chính xác phụ thuộc vào các cuộc đàm phán với các đối tác nước ngoài.

Washington Post: Ukraine có thể phải đóng cửa các ngành công nghiệp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.