Ukraine tạm qua 'cơn khát' vũ khí

Khánh Như
Khánh Như
14/03/2024 05:03 GMT+7

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 13.3 chỉ trích việc Nhà Trắng yêu cầu quốc hội cung cấp kinh phí hỗ trợ Ukraine "mang tính hủy hoại đối với cả chính Mỹ và phần còn lại của thế giới".

Theo ông, một số quan chức cấp cao của Washington đã thừa nhận sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine, và điều này có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Ukraine tạm qua 'cơn khát' vũ khí- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine cùng xe tăng Challenger 2

AFP

Phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Washington công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD (7.366 tỉ đồng) cho Kyiv, theo Reuters. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết số tiền trên đến từ khoản tiết kiệm của Lầu Năm Góc trong các hợp đồng mua sắm khác, và sẽ bao gồm tên lửa, đạn dược và đạn pháo. Đây cũng là gói đầu tiên được gửi trong nhiều tháng qua, giữa lúc khoản tài trợ bổ sung trị giá 60 tỉ USD cho Ukraine đang bị các lãnh đạo đảng Cộng hòa chặn lại ở quốc hội.

Mỹ "chắt chiu" thêm 300 triệu USD viện trợ cho Ukraine

Trong khi nói quyết định trên sẽ đảm bảo Ukraine đủ đạn dược, ông Sullivan lưu ý rằng việc cầm cự chỉ trong thời gian rất ngắn, cụ thể là khoảng vài tuần. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cũng nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí từ quỹ tiết kiệm như vậy có thể chỉ xảy ra một lần và không phải là cách tài trợ bền vững cho Kyiv.

Trước tình hình trên, Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào cuối ngày 12.3. Theo tờ The New York Post, Thủ tướng Tusk đã gửi thông điệp đến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một lãnh đạo đảng Cộng hòa, rằng ông đang khiến "hàng nghìn sinh mạng ở Ukraine" gặp nguy hiểm khi biến việc phê duyệt viện trợ cho đất nước bị xung đột tàn phá này thành "một vấn đề chính trị".

Đây được cho là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất từ nước ngoài đối với một nghị sĩ Mỹ. Ngoài ra, Hãng Bloomberg dẫn các nguồn ngoại giao châu Âu xác nhận ông Tusk dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày 15.3. Ông Scholz ông và Macron sẽ có cuộc thảo luận riêng trước cuộc gặp 3 bên. Chủ đề bàn bạc xoay quanh những căng thẳng đáng kể giữa lãnh đạo Pháp và Đức, nổi bật nhất là việc ông Macron mới đây nói "không loại trừ việc triển khai bộ binh ở Ukraine".

Tổng tư lệnh Ukraine cảnh báo khó khăn ở miền đông

Kèm theo đó, còn có thêm một số tín hiệu tích cực cho Kyiv. Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm 12.3 xác nhận sẽ gửi gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 2,3 tỉ DKK (8.266 tỉ đồng), bao gồm hệ thống pháo tự hành Caesar và đạn dược. Các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang thảo luận để thống nhất về khoản bổ sung mới trị giá 5 tỉ euro (gần 134.000 tỉ đồng) cho quỹ chuyên tài trợ cho các chuyến hàng quân sự tới Ukraine, theo 4 nguồn tin của tờ Financial Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.