Ukraine, phương Tây gia tăng sức ép lên Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
24/11/2022 06:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga dùng cái lạnh của mùa đông như “vũ khí hủy diệt hàng loạt”, trong khi phương Tây sắp có động thái mới nhằm đối phó Nga.

Ông Vladimir Rogov, một quan chức được Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine, hôm qua (23.11) thông báo các đơn vị pháo binh Nga đã tấn công nhiều vị trí khai hỏa của lực lượng Ukraine gần TP.Orekhov và hai khu định cư trong tỉnh, theo Hãng tin TASS. Ông Rogov còn nói rằng hai lữ đoàn của quân đội Ukraine cùng xe bọc thép và nhiều khẩu pháo đang được triển khai đến Orekhov. Ông dự đoán Kyiv đang ưu tiên giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tiến đến TP.Berdyansk nhằm cắt đứt vành đai trên bộ dẫn đến bán đảo Crimea. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv.

Xem nhanh: Ngày 272 chiến dịch, Ukraine lại phản công ở miền nam, Anh chuyển tên lửa hiện đại

Ukraine lập “trung tâm bất khả chiến bại”

Diễn biến trên cho thấy chiến sự Nga - Ukraine tiếp diễn, bất chấp cái lạnh của mùa đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22.11 cho rằng Nga đang cố sử dụng cái lạnh của mùa đông như một “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, theo AFP. “Để tồn tại trong mùa đông này và ngăn chặn Nga biến cái lạnh giá thành một công cụ khủng bố, chúng tôi cần rất nhiều thứ”, ông Zelensky nhấn mạnh trong cuộc họp với các thị trưởng Pháp. Ông kêu gọi Hiệp hội Các thị trưởng Pháp gửi máy phát điện, hỗ trợ hoạt động khai thác mỏ và thiết bị cho các dịch vụ khẩn cấp và y tế của Ukraine.

Nhân viên cứu hộ làm việc trong một khu bệnh viện bị phá hủy ở tỉnh Zaporizhzhia

Reuters

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho biết các nơi trú ẩn đặc biệt, được gọi là các “trung tâm bất khả chiến bại”, sẽ được thiết lập trên khắp Ukraine để cung cấp miễn phí điện, nước, internet, dịch vụ kết nối điện thoại di động và nhà thuốc suốt 24/24 giờ. “Nếu các cuộc tấn công lớn của Nga xảy ra một lần nữa và điện sẽ không được khôi phục trong nhiều giờ, những “trung tâm bất khả chiến bại” sẽ bắt đầu hoạt động, cung cấp tất cả các dịch vụ chính”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine mất điện diện rộng sau cuộc tập kích tên lửa của Nga

Những cuộc tấn công trước đó của Nga đã khiến khoảng 10 triệu người ở Ukraine không có điện sử dụng trong thời gian dài. Các nhà chức trách cảnh báo tình trạng mất điện có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người đến cuối tháng 3.2023.

Phương Tây tìm cách gia tăng sức ép

Trong khi đó, phương Tây tiếp tục tìm cách gây thêm sức ép để khiến Nga dừng chiến dịch quân sựUkraine. Bộ Tài chính Mỹ ngày 22.11 cho hay Washington và các đồng minh định chốt mức trần giá đối với dầu của Nga trong “vài ngày tới”, theo AFP. Mức trần giá này sẽ là cơ sở cho lệnh trừng phạt có hiệu lực vào ngày 5.12. Theo đó, các công ty sẽ bị cấm vận chuyển hoặc cung cấp bảo hiểm cho các lô dầu của Nga được bán trên mức giá đã được thiết lập.

Các nước G7 (gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Ý), Liên minh châu Âu (EU) và Úc sẽ áp đặt biện pháp nói trên nhằm cắt nguồn thu quan trọng mà họ tin rằng Moscow dùng cho cuộc chiến ở Ukraine. Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có lý do gì để tin rằng Moscow sẽ trả đũa chính sách mới vì “việc đó không có lợi cho họ”. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng Nga sẽ dừng làm ăn với các bên tuân theo kế hoạch áp trần giá dầu nói trên, theo Đài RT.

Anh cung cấp tên lửa Brimstone 2 tiên tiến cho Ukraine

Anh lần đầu gửi trực thăng đến Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh hôm qua tuyên bố nước này đang gửi 3 trực thăng quân sự Sea King đến Ukraine. Đây là lần đầu tiên Anh gửi trực thăng quân sự đến Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ ngày 24.2, theo AFP. Ngoài trực thăng, Anh sẽ cung cấp thêm 10.000 quả đạn pháo cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.