Ukraine phát hiện số lượng UFO nhiều bất thường trên bầu trời

15/09/2022 10:22 GMT+7

Các nhà khoa học Ukraine đã phát hiện số lượng vật thể bay không xác định ( UFO ) nhiều bất thường trên bầu trời nước này.

Hàng loạt vật thể bay không xác định đã được ghi nhận trên bầu trời Ukraine

Bộ quốc phòng mỹ

Trang Vice ngày 13.9 dẫn lại bản thảo nghiên cứu chưa qua bình duyệt do Đài quan sát Thiên văn Chính ở Kyiv phối hợp với Học viện Khoa học Quốc gia Ukraine thực hiện cho biết các nhà khoa học đã ghi nhận số lượng bất thường vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời nước này.

Nghiên cứu không nhắc đến cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó đã ám chỉ, suy đoán và cảnh báo rằng một số UFO có thể là công nghệ tiên tiến của quân đội nước ngoài, cụ thể là Trung QuốcNga. Theo Vice, nghiên cứu của Ukraine đặc biệt đáng chú ý vì nó không chỉ cho thấy rằng công tác khoa học vẫn tiếp tục được thực hiện giữa xung đột mà còn chỉ ra rằng các nhà khoa học đã thấy rất nhiều UFO.

Ukraine phát hiện số lượng UFO nhiều bất thường trên bầu trời.mp4

“Chúng tôi thấy chúng ở khắp mọi nơi. Chúng tôi quan sát được một số lượng đáng kể các đối tượng mà bản chất của chúng không rõ ràng", nhóm nghiên cứu cho biết.

Các quan sát trong nghiên cứu được thực hiện tại Đài quan sát Thiên văn Chính của Học viện Khoa học Quốc gia Ukraine ở Kyiv và một ngôi làng ở phía nam Kyiv có tên là Vinarivka.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học chia hiện tượng mà họ quan sát được thành hai loại khác nhau: vật thể vũ trụ và bóng ma. Bóng ma là một loại UFO hoàn toàn tối, không phát ra bức xạ và hấp thụ tất cả bức xạ chiếu vào nó. Độ tương phản của loại UFO này chỉ từ một vài đến 50%. Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng các UFO rất nhanh nên khó có thể chụp ảnh chúng.

Trong khi đó, vật thể vũ trụ là những vật thể phát sáng, sáng hơn nền của bầu trời.

Bằng cách sử dụng các máy ảnh đặc biệt đặt cách nhau khoảng 120 km, nhóm nghiên cứu có thể quan sát lại những vật thể lạ di chuyển trên bầu trời. Nghiên cứu không suy đoán vật thể là gì mà chỉ ghi nhận việc nhìn thấy các UFO có tốc độ đáng kinh ngạc. “Các UFO đơn lẻ, đi theo nhóm và cả phi đội đã được phát hiện, chúng di chuyển với tốc độ từ 3-15 độ trên giây”, nghiên cứu cho biết.

“Bóng ma được quan sát trong tầng đối lưu ở độ cao lên đến 10 - 12 km. Chúng tôi ước tính kích thước của chúng từ 3 đến 12 mét và tốc độ lên tới 15 km/s”, theo nghiên cứu.

Trang Vice nhận định các vật thể này có thể là tên lửa, rốc két hoặc một thứ gì đó khác liên quan đến xung đột Ukraine. Tuy nhiên, các nhà khoa học Ukraine vẫn nhấn mạnh rằng bản chất của chúng là "không rõ ràng".

Tàu vũ trụ NASA chuẩn bị thử nghiệm làm lệch quỹ đạo tiểu hành tinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.