Ukraine phàn nàn vì một số nước có vũ khí nhưng không chịu bán cho Kyiv

29/11/2022 11:48 GMT+7

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói nước này cần chấm dứt phụ thuộc vào các đối tác có sẵn vũ khí trong kho nhưng không chịu chia sẻ vì lý do chính trị.

"Chúng tôi cũng phải đối mặt với một thực tế là có những quốc gia trên thế giới sở hữu những thứ Ukraine cần nhưng sẽ không bán... vì lý do chính trị", ông Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn với báo Politico vào cuối ngày 28.11.

"Thay vì trông chờ vào họ và dành hàng tháng trời cố gắng thuyết phục họ, thì phải triển khai sản xuất để… chúng tôi không bị phụ thuộc vào ý thích bất chợt của các nước thứ ba vốn có hàng dự trữ trong kho nhưng không sẵn sàng chia sẻ chúng", ông cho biết.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

afp

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trên một toa tàu ở Ukraine, trước thềm hội nghị ngoại trưởng NATO, dự kiến diễn ra trong hai ngày 29 và 30.11 tại Bucharest, Romania. Politico không tiết lộ chính xác địa điểm phỏng vấn vì lý do an ninh.

Giới chức Ukraine đã chỉ trích xu hướng của một số chính phủ phương Tây trong vài tháng qua, bao gồm sự do dự trong việc tăng cường hỗ trợ cho Kyiv cũng như sự thay đổi giọng điệu về cách chấm dứt xung đột với những gợi ý rằng Ukraine nên nhượng bộ Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 277, tổng thống Ukraine nói Nga chưa hết tên lửa, NATO kêu gọi thành viên vượt khó ủng hộ Kyiv

Ông Kuleba cho rằng Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trên chiến trường trong dài hạn nếu không đầu tư sản xuất thêm vũ khí. "Trong khi chiến đấu trong các trận chiến của ngày hôm nay, chúng tôi phải nghĩ xem chúng tôi sẽ chiến đấu như thế nào trong các trận chiến của ngày mai", ông nói.

Tại hội nghị ở Bucharest sắp tới, ông Kuleba cho biết ông sẽ nêu cụ thể những gì mà Ukraine cần lúc này, bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng và dây chuyền sản xuất, thay vì chỉ nói chung chung là vũ khí như những lần trước.

Ngoại trưởng Ukraine cũng cảnh báo các nước NATO phải "bắt đầu sản xuất các loại vũ khí cần thiết ngay hôm nay", bởi vì nếu không, "chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng - đơn giản là vậy".

Khi được hỏi về việc một số đối tác muốn thấy Ukraine xem xét đàm phán với Nga, ông Kuleba cho biết các tường thuật về sức ép mà Kyiv phải đối mặt đã bị phóng đại.

"Tôi không nói là không có chuyện đó, nhưng đó không phải là áp lực, dù chỉ là áp lực nhẹ... Tôi coi chuyện đó chỉ là một cuộc thảo luận về những gì sẽ diễn ra tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ra sao", ông nói.

Kyive chỉ trích một số nước có vũ khí nhưng không chuyển cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.