Ukraine nói Nga đã phóng 2.600 tên lửa

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2022 19:54 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây khẳng định Nga đã phóng hơn 2.600 tên lửa chống lại lực lượng Ukraine kể từ ngày 24.2, trong khi quân đội Ukraine nêu tổn thất mới của phía Nga.

Trang tin The Kyiv Independent hôm nay 9.6 dẫn lời Tổng thống Zelensky cáo buộc phần lớn trong số tên lửa Nga phóng nói trên nhắm vào các mục tiêu dân sự, như doanh nghiệp, đường sắt, cầu, đại học và tòa nhà dân cư. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Trước đó, Moscow luôn phủ nhận chiến dịch quân sự ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

The Kyiv Independent còn dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh không quân Ukraine cho hay lực lượng nước này đã tiến hành hơn 1.100 đợt nhắm vào lực lượng Nga kể từ ngày 24.2, khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Theo Bộ Tư lệnh không quân Ukraine, các phi công đã tấn công thiết bị quân sự, binh sĩ và trung tâm hậu cần thuộc Nga.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 gần một tiền tuyến ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine ngày 6.6

REuters

Cũng trong hôm nay, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đến nay, Nga đã mất 31.700 binh sĩ, 1.398 xe tăng, 3.438 xe chiến đấu bọc thép, 711 khẩu pháo, 213 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 96 hệ thống phòng không, 178 trực thăng, 212 máy bay, 562 máy bay không người lái và 13 tàu, theo The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tổn thất do Ukraine đưa ra.

Nhận rocket tầm xa của Mỹ, Anh, Ukraine vẫn muốn được cho thêm

Trong khi đó, cũng theo The Kyiv Independent, Mỹ đang gửi thêm lựu pháo M777 cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra một bức ảnh về M777 được đưa lên máy bay để chuyển đến Ukraine vào ngày 9.6. Trước đó vào ngày 8.6, Bộ Quốc phòng Na Uy thông báo đã chuyển cho 22 pháo tự hành M109 cho Ukraine.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.