Ukraine nói hệ thống HIMARS chỉ 'bắn mù' nếu không có trang thiết bị hỗ trợ

07/08/2022 14:32 GMT+7

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek gần đây, ông Anton Herashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, nói các hệ thống pháo phản lực HIMARS hiện đại mà Mỹ cung cấp sẽ chỉ "bắn mù " nếu không có thêm thiết bị hỗ trợ.

Theo đó, vị quan chức này nói: "HIMARS và các vũ khí hạng nặng là bước đi thiện chí đầu tiên, nhưng nếu không có loại công nghệ để tìm và xác định mục tiêu cho các cuộc pháo kích thì chúng chỉ đang bắn mù".

Ông cũng kêu gọi phương Tây và giới chức ở Kyiv tính toán "lượng đạn dược có sẵn" cho các hệ thống HIMARS và pháo hạng nặng Ukraine đã được cung cấp và số lượng cần thiết để "giải phóng các lãnh thổ đang bị chiếm đóng và sau đó tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu".

Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine 12 hệ thống HIMARS và cam kết sẽ cung cấp thêm 4 hệ thống nữa. Trong tay Kyiv, loại vũ khí này đang gây nhiều khó khăn cho quân đội Nga. Phía Ukraine đã dùng loại pháo tầm xa này diệt nhiều mục tiêu nhân lực, kho bãi của Nga nằm xa chiến tuyến, cũng như phá hoại các cầu qua sông Dnipro trong chiến dịch phản công đang diễn ra ở Kherson.

Tuy nhiên, phía Nga và các lực lượng ly khai cáo buộc quân Ukraine bắn HIMARS cả vào các khu vực dân cư, làm nhiều dân thường thiệt mạng. Đặc biệt hơn, hôm 29.7 một trại giam ở vùng Donetsk ly khai đã bị pháo kích làm 53 người thiệt mạng và 75 người khác bị thương. Phần lớn nạn nhân là tù binh Ukraine bị Nga giam giữ. Phía Nga khẳng định trại giam đã trúng đạn HIMARS. Ukraine đã phủ nhận thông tin này.

Nga tố Ukraine bắn HIMARS giết tù binh, Mỹ và LHQ nói gì?

Theo cố vấn tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak, Ukraine cần thêm 2.000 xe chở quân, 1.000 xe gắn vũ khí, 500 xe tăng, 300 hệ thống phóng tên lửa, nhiều máy bay không người lái và các thiết bị liên lạc cần thiết để tối đa hóa hiệu quả của các hệ thống này.

Theo hãng tin Nga Sputnik, mới đây ông Mark Cancian, Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, từng là quan chức Văn phòng Quản lý và Ngân sách Lầu Năm Góc, cảnh báo Mỹ có thể hết đạn dược để cung cấp cho các hệ thống HIMARS ở Ukraine trong vòng 3-4 tháng nếu gửi hơn 12-20 hệ thống này cho Kyiv.

Ông Mark Hertling, Trung tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, cũng bày tỏ lo ngại tương tự và giải thích chỉ có khoảng 9.000 tên lửa dẫn đường bằng GPS dành cho HIMARS được sản xuất mỗi năm.

Trước đó, một nguồn tin an ninh Nga cho hay các hệ thống HIMARS ở Ukraine là do nhân sự NATO chuyên nghiệp triển khai và được các nhà thầu quân sự tư nhân bảo vệ. Ngoài ra, thông tin liên quan đến các hoạt động của HIMARS được cho là không được chuyển cho Ukraine vì thiếu tin cậy.

Nga nói NATO tự cử người điều khiển HIMARS tại Ukraine vì thiếu tin tưởng Kyiv

Nga cũng đang tìm cách kháng cự lại loại vũ khí tiên tiến này.Trong tuần này, một sĩ quan thuộc không quân Nga nói với Sputnik rằng các đơn vị phòng không mặt đất đang học cách bắn hạ tên lửa HIMARS bắn ra bằng hệ thống tên lửa phòng không Buk M-3. Sĩ quan này khẳng định nhiều quả đạn HIMARS đã bị Buk M-3 bắn hạ ở Donbass.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 2.8 cũng tuyên bố quân đội nước này đã diệt 6 tổ hợp HIMARS ở Ukraine. Quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc Todd Breasseale ngay sau đó đã bác bỏ thông tin này.

Nga tuyên bố 2 tuần diệt 4 xe phóng HIMARS ở Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.