Ukraine nói gây thương vong lớn cho Nga trong cuộc tấn công mới bằng pháo tầm xa

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2022 08:08 GMT+7

Quân đội Ukraine ngày 19.11 tuyên bố khoảng 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mới bằng pháo tầm xa của lực lượng Ukraine, theo Reuters.

Trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Nga đã chịu tổn thất nặng trong ngày 17.11, khi lực lượng Ukraine nã pháo vào thị trấn Mykhailkva, cách thành phố Kherson 40 km về phía nam. Các lực lượng Nga đã rút khỏi thành phố này, thuộc miền nam Ukraine, cách đây gần 2 tuần.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không cung cấp chi tiết về cuộc tấn công nói trên và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa có phản ứng, theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày 268 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Trước đó vào ngày 16.11, Kyiv khẳng định khoảng 50 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong ngày 15.11 trong một cuộc tấn công bằng pháo kích của lực lượng Ukraine nhắm vào làng Denezhnykove, cách chiến tuyến 70 km ở tỉnh Luhansk, thuộc miền đông Ukraine nhưng đã bị Nga sáp nhập.

Quân nhân Ukraine trong một lần khai hỏa pháo tại một tiền tuyến gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông

AFP

Cũng trong ngày 19.11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng số lượng binh sĩ Nga tăng lên thấy rõ ở thành phố Luhansk, nhưng không công bố chi tiết. Quân đội Ukraine còn cáo buộc lực lượng Nga chiếm giữ những ngôi nhà bỏ hoang ở các khu định cư Krasne và Simeikyne trong tỉnh Luhansk và ép buộc dân thường rời khỏi nhà của họ đến các khu định cư khác, theo trang The Kyiv Independent.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine, ngày 19.11 cáo buộc lực lượng Nga tấn công một khu dân cư trong thành phố, làm hư hại 14 ngôi nhà. Ông Kyrylenko cho biết thêm lực lượng cứu hộ và cảnh sát đang làm việc tại hiện trường. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Mỹ sắp cạn kho vũ khí hiện đại dành cho Ukraine?

Trong khi đó, Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin ngày 19.11 cho hay 700 thi thể đã được tìm thấy ở các vùng lãnh thổ mà lực lượng nước này đã giành lại trong các tỉnh Kharkiv, Donetsk và Kherson. Tổng công tố Kostin khẳng định gần 90% số thi thể đó là thường dân, theo The Kyiv Independent.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc mới nói trên từ phía Ukraine. Moscow từng tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.