Ukraine nói đã nhận được tên lửa phòng không từ phương Tây

Thế Vinh - La Vi - Yến My và 1 người khác
08/11/2022 16:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov thông báo trên Twitter cá nhân rằng các hệ thống phòng không phương Tây sản xuất đã đến Ukraine.

Trong bài đăng Twitter ngày 7.11, ông Reznikov cảm ơn Na Uy, Tây Ban Nha, và Mỹ vì đã cung cấp cho Ukraine những hệ thống này.

Ông viết các loại vũ khí trên sẽ "khiến vùng trời Ukraine an toàn hơn".

NASAMS là hệ thống phòng không từ tầm ngắn đến tầm trung, do nhà thầu quân sự Mỹ Raytheon hợp tác với tập đoàn Kongsberg Defence & Aerospace sản xuất.

Lầu Năm Góc trước đó đã cam kết cung cấp loại hệ thống này cho Kyiv. Một tuần trước, bộ quốc phòng Mỹ cho hay 2 trong số 8 bệ phóng nước này hứa hẹn với Ukraine sẽ có mặt "trong tương lai rất gần".

Trong khi đó, hệ thống phòng không tầm trung Aspide do công ty Selenia của Ý thiết kế. Hiện công ty này không còn tồn tại.

Các phiên bản tiếp theo được công ty quốc tế Leonardo S.p.A. và chi nhánh Ý của tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA hợp tác sản xuất.

Tây Ban Nha đã mua hàng trăm tên lửa Aspide trong thập niên 1980.

Hồi tuần trước nước này thông báo sẽ cung cấp một số tên lửa Aspide trong gói viện trợ quân sự mới nhất dành cho Ukraine.

Ukraine đã kêu gọi các quốc gia phương Tây tăng cường cung cấp hệ thống phòng không sau khi Nga thường xuyên tiến hành không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này vào tháng 10.2022.

Moscow cho hay việc thay đổi chiến thuật là nhằm trả đũa một số hoạt động phá hoại nhằm vào các địa điểm dân sự quan trọng của Nga của Ukraine, trong đó có cầu Kerch - cây cầu nối liền bán đảo Crimea và lục địa Nga.

Các cuộc tấn công của Nga đã khiến hệ thống năng lượng Ukraine suy yếu đáng kể, buộc các đơn vị vận hành lưới điện duy trì lịch trực ban hàng ngày để giảm tải.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6.11 thông báo sự cố mất điện đã ảnh hưởng hơn 4,5 triệu người tiêu dùng điện khắp đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.