Ukraine nói cần thêm vũ khí để phản công Nga; Kyiv hòa giải với Berlin

La Vi
La Vi
06/05/2022 09:39 GMT+7

Cố vấn của tổng thống Ukraine hôm 5.5 nói quân đội nước này chưa đủ khả năng tiến hành phản công Nga cho đến giữa tháng 6, sau khi nhận thêm vũ khí từ phương Tây .

Reuters cũng dẫn lời ông Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nói ông không tin hoạt động quân sự Nga tại Ukraine sẽ thu được "kết quả đáng kể" trước ngày 9.5. Đây là ngày Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Ông Arestovich cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, nơi hàng trăm binh sĩ và dân thường Ukraine đang trú ẩn. Tuy nhiên, ông không nói rõ thông tin chi tiết.

Giao tranh vẫn tiếp tục ở nhà máy thép Azovstal

reuters

Trả lời phỏng vấn Nikkei Asia hôm 1.5, ông Arestovich nói Ukraine có thể phản công Nga trong giai đoạn từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 nhờ vào vũ khí mà Mỹ và các nước châu Âu cung cấp.

Ông cho rằng quân đội Nga "đã thất bại về chiến lược" khi không kiểm soát được Kyiv và chưa đạt được mục tiêu nào trong "chiến dịch quân sự".

Phát biểu của ông Arestovich được xem là chỉ dấu cho thấy tốc độ chiến sự có thể được đẩy nhanh trong những tuần tới. Ông là người thân cận với nhà lãnh đạo Zelensky, phụ trách các vấn đề quân sự và an ninh tại văn phòng tổng thống.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 5.5 cho biết tổng giá trị các khoản viện trợ vũ khí và tài chính mà Kyiv đã nhận được, kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2, đã lên đến hơn 12 tỉ USD.

Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo một hội nghị quốc tế ở Warsaw đã quyên góp được hơn 6,5 tỉ USD cho Ukraine.

Ngày 5.5 cũng đánh dấu bước hòa giải khúc mắc ngoại giao giữa Ukraine và Đức khi tổng thống 2 nước có cuộc điện đàm. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có một "cuộc trò chuyện quan trọng, tốt đẹp và mang tính xây dựng" với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Người phát ngôn của ông Steinmeier nói "những hiềm khích trong quá khứ đã được hóa giải", dường như ám chỉ việc Kyiv từng công khai chỉ trích và mỉa mai nguyên thủ quốc gia Đức cách đây ít tuần.

Ông Steinmeier đã lên kế hoạch đi đến Kyiv với các nhà lãnh đạo của Ba Lan, Latvia, Estonia và Lithuania vào giữa tháng 4.

Tuy nhiên không lâu trước chuyến đi dự kiến, phía Ukraine thông báo là không đón tiếp ông. Việc này được cho là có liên quan đến chính sách của ông Steinmeier đối với Nga khi ông giữ chức ngoại trưởng Đức.

Sau cuộc điện đàm giữa ông Steinmeier và ông Zelensky, các nguồn tin từ văn phòng tổng thống Đức tiết lộ cả Tổng thống Steinmeier và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều đã được mời tới Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.