Ukraine nỗ lực khôi phục lại lưới điện, Tổng thống chỉ trích thị trưởng Kyiv

26/11/2022 19:15 GMT+7

Sau khi kết nối lại 4 nhà máy điện hạt nhân , chính phủ Ukraine trong ngày 25.11 đang dần khôi phục nguồn điện trên toàn quốc. Nhưng hàng triệu người vẫn sống trong bóng tối sau các cuộc không kích tàn khốc nhất của Nga trong xung đột .

Chính phủ Ukraine hôm 25.11 cho biết họ đang dần khôi phục điện lưới cho hàng triệu người sau khi các cuộc không kích dữ dội nhất của Nga trong cuộc chiến đã buộc tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine phải đóng cửa và gây ra tình trạng mất điện trên toàn quốc.

Nhưng ngay cả sau khi kết nối lại 4 nhà máy điện hạt nhân, công ty phụ trách lưới điện quốc gia cho biết 30% lượng điện vẫn chưa thể khôi phục vào tối 25.11 và yêu cầu người dân cắt giảm sử dụng năng lượng.

Tại Vyshhorod, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm một trong nhiều trung tâm khẩn cấp đã được thành lập để cung cấp nhiệt, nước, điện và hệ thống liên lạc di động.

Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga nhằm gây ra đau khổ cho dân thường là một tội ác chiến tranh. Moscow nói rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cơ bản là hợp pháp về mặt quân sự và Kyiv có thể chấm dứt sự đau khổ của người dân nếu họ chấp nhận đòi hỏi của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.