Ukraine nhận tên lửa chống hạm Harpoon, hy vọng 'song kiếm hợp bích' cùng Neptune ở biển Đen

La Vi
La Vi
11/06/2022 08:05 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 9.6 cho biết nước này đã triển khai tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ.

Đan Mạch xác nhận đã gửi loại vũ khí này cho Kyiv vào tháng 5.2022.

Bộ trưởng Reznikov cho biết khả năng phòng thủ ven biển của Ukraine “đã được tăng cường nhờ các hệ thống Harpoon cực kỳ hiệu quả".

Ông tuyên bố rằng cùng với tên lửa Neptune được sản xuất trong nước, quân đội nước này đã "buộc hạm đội đối phương phải giữ khoảng cách để tránh có số phận như tàu Moskva của Hạm đội Biển Đen".

Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa Harpoon trong một cuộc tập trận bắn đạn thật

hải quân mỹ

Tuần dương hạm Moskva bị đắm ở biển Đen vào giữa tháng 4. Giới chức Kyiv nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công soái hạm này bằng tên lửa Neptune. Ngược lại, Moscow cho biết một đám cháy trên tàu đã gây ra thiệt hại nặng nề cho con tàu và sau đó Moskva bị chìm do thời tiết xấu trong lúc được lai dắt về cảng.

Ông Reznikov trước đây đã ca ngợi sự kết hợp của Harpoon và Neptune giống như "tình huynh đệ chi binh". Ông cũng hy vọng "cặp bài trùng" này sẽ giúp Ukraine kiểm soát biển Đen trở lại.

Tên lửa Neptune là gì mà Ukraine khoe đã bắn cháy kỳ hạm Moskva của Nga trên biển Đen?

Dòng tên lửa Harpoon do McDonnell Douglas phát triển có thể được bắn bằng nhiều bệ phóng khác nhau. Các khẩu đội tên lửa RGM-84L-4 Harpoon Block II của Đan Mạch có tầm bắn 130 km. Trong khi đó, Neptune là phiên bản nâng cấp của tên lửa Kh-35 của Liên Xô với tầm bắn 280 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.