Ukraine, Mỹ thảo luận về việc tận dụng tài sản bị đóng băng của Nga

26/04/2022 06:31 GMT+7

Theo hãng tin TASS, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal trong cuộc phỏng vấn với đài CBS cho biết Kyiv và Washington đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Ông Shmygal nói: "Chúng tôi có cuộc đàm phán với Mỹ, với tất cả các đối tác của chúng tôi".

"Đây là một vấn đề quốc tế, nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng, mục tiêu quốc tế cho thế giới nhằm tìm ra giải pháp để lấy tài sản bị đóng băng này và khôi phục tài chính của Ukraine".

"Và nên xem đây là một tiêu chuẩn trong tương lai, là nếu một nước nào đó gây hấn với một nước khác thì sẽ phải trả giá cho tất cả thiệt hại", ông Shmygal nhấn mạnh.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal

cbs

Khi được hỏi, ông Shmygal đã khẳng định Ukraine cần 5 tỉ USD hỗ trợ tài chính mỗi tháng và cho biết G20, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đồng ý với khoản tiền này.

"Chúng tôi có nhiều cuộc đàm phán với các nước G20, bộ trưởng tài chính của các nước này, tổ chức tài chính quốc tế, IMF, Ngân hàng Thế giới".

"Tất cả đều chấp thuận số tiền này và tất cả đều cũng nghĩ rằng chúng tôi cần hỗ trợ nhân đạo cho những người phải sơ tán trong nước".

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Washington vẫn chưa chắc chắn liệu tài sản Nga bị tịch thu có thể được dùng để giúp Ukraine hay không vì Mỹ cần cân nhắc hậu quả của việc này.

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Shmyhal cũng cho rằng cuộc xung đột chỉ chấm dứt khi phía Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine, trong khi Ukraine được các đối tác đảm bảo an ninh và có thể hồi phục đất nước, một phần nhờ vào tài sản thu giữ của Nga.

Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine; Nga thông báo ngừng bắn ở Mariupol

Sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ, EU, Anh và một số nước khác đã áp đặt các biện pháp cấm vận đồng loạt và nghiêm ngặt chưa từng có đối với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.