Mẹ 1 con Ukraine tập luyện cho cuộc chiến có thể xảy ra

23/02/2022 19:10 GMT+7

Alisa, 38 tuổi, người Ukraine , làm công việc văn phòng ở thủ đô Kiev, luôn yêu thích môn bắn súng thể thao . Cô đã tham gia vào một đơn vị phòng thủ lãnh thổ địa phương hơn 1 năm trước để có được các kỹ năng chiến đấu .

Với việc Nga tăng cường hàng chục nghìn quân gần khu vực biên giới với Ukraine, nhiều người lo sợ khả năng sẽ có đụng độ quân sự. Dù chính phủ Nga luôn bác bỏ khả năng trên, một số công dân Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng.

chuyên gia quan hệ truyền thông làm việc tại một công ty ở thủ đô Kiev, nhưng cô Alisa vẫn luôn thích bắn súng thể thao. Hơn 1 năm trước, người mẹ 38 tuổi này gia nhập một đơn vị tự vệ địa phương với mong muốn có được các kỹ năng chiến đấu “để có thể bảo vệ con trai tôi”.

Cô Alisa, 38 tuổi, chuyên gia quan hệ truyền thông, chụp ảnh với súng tại nhà riêng gần Kiev (Ukraine), ngày 19.2.2022

reuters

Trong bộ quần áo ngụy trang, cô Alisa mang một khẩu súng hai nòng cỡ nhỏ để đến bãi tập. Cùng với hàng chục tình nguyện viên khác, hầu hết là nam giới làm công việc văn phòng, cô dành 7 giờ đồng hồ huấn luyện dùng vũ khí, bò trườn trên mặt đất và tham gia canh gác trong một đội tuần tra nhỏ, có nhiệm vụ bảo vệ một tòa nhà.

Việc được đào tạo cơ bản mang lại cho cô sự tự tin. Alisa nói rằng như tất cả những người dân Ukraine, cô không muốn chiến tranh. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra, cô sẽ cầm súng lên và chiến đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.