Ukraine ‘là thành viên NATO trên thực tế’

Khánh An
Khánh An
14/01/2023 10:12 GMT+7

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, các binh sĩ nước này có vũ khí của NATO và hiểu cách sử dụng chúng, nên trên thực tế Ukraine đã là thành viên NATO.

Các binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo PzH 2000 của Đức tại Soledar hôm 12.1

reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho rằng nước này trên thực tế là thành viên NATO, bất chấp việc liên minh quân sự này lo ngại vướng vào mâu thuẫn lớn hơn với Nga.

Ông Reznikov tin tưởng rằng các đồng minh phương Tây sẽ không còn e ngại về việc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng và máy bay chiến đấu.

Ukraine đã "là thành viên NATO trên thực tế"

“Mối lo ngại về mức độ leo thang tiếp theo, đối với tôi, là một dạng giao thức nào đó”, ông trả lời phỏng vấn trên Đài BBC và bác bỏ lo ngại của NATO về việc khiêu khích Nga.

“Ukraine với tư cách một quốc gia và lực lượng vũ trang của Ukraine trở thành một thành viên của NATO, trên thực tế chứ không phải trên giấy tờ. Bởi vì chúng tôi có vũ khí và hiểu cách sử dụng”, quan chức này phân tích.

Tư cách thành viên chính thức sẽ buộc các nước khác trong liên minh bảo vệ Ukraine, và Nga đã cảnh báo về nguy cơ nổ ra xung đột hạt nhân.

Các nước phương Tây bao gồm cả Mỹ đã cung cấp xe chiến đấu bọc thép và tên lửa cho Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa cung cấp tên lửa tầm xa và xe tăng hạng nặng.

Ông Tobias Ellwood, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh, đã kêu gọi London cung cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng cho Ukraine. “Chúng ta nên làm nhiều hơn nữa để dập tắt lửa”, ông kêu gọi.

Ukraine bác bỏ thông tin Nga kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar

Bộ trưởng Reznikov cho biết việc Ukraine đạt tham vọng từ lâu về việc gia nhập NATO là vấn đề không nên gây tranh cãi. “Tôi chắc rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ là thành viên NATO theo luật”, ông phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.