Ukraine huy động 250.000 lính dự bị, kêu gọi công dân rời khỏi Nga lập tức

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2022 20:18 GMT+7

Ukraine hôm nay 23.2 huy động lực lượng dự bị và kêu gọi các công dân nước này rời khỏi Nga ngay lập tức, sau khi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine là cộng hòa độc lập.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đặt khoảng 250.000 lính dự bị từ 18-60 tuổi trong tình trạng rằng họ sẽ nhận lệnh triệu tập trở lại đơn vị, theo AFP. Ukraine có khoảng 200.000 quân nhân thường trực. Trong khi đó, tổng quân số của Nga lớn hơn nhiều, khoảng 1 triệu quân nhân đang nhập ngũ.

Ngoài ra, Hội đồng an ninh của Ukraine hôm nay phê chuẩn kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp ở nước này. Một số quan chức tiết lộ kế hoạch mới có thể được quốc hội Ukraine thông qua trong tuần.

Cũng trong hôm nay, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các công dân nước này rời khỏi Nga ngay lập tức, viện dẫn mối đe dọa về hành động của Moscow, theo AFP.

Xe quân sự Nga được nhìn thấy tại vùng Rostov của Nga, cách biên giới giáp với Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ngày 23.2

AFP

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hôm 22.2 đã thông báo chuẩn bị rút nhân viên khỏi Ukraine, cáo buộc chính quyền Kiev không tuân thủ cam kết quốc tế để đảm bảo sự an toàn và an ninh cho ngoại giao đoàn Nga tại nước này. Hãng tin TASS hôm nay dẫn lời một đại diện của Đại sứ quán Nga tại Kiev cho hay Moscow bắt đầu sơ tán tất cả nhân viên ngoại giao từ các cơ sở ngoại giao của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Putin hôm nay nhấn mạnh Moscow sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với phương Tây, nhưng những lợi ích của Nga và an ninh của công dân nước này là không thể đàm phán.

Khủng hoảng Ukraine: Tổng thống Putin ra điều kiện gì?

Trước đó, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) của Nga ngày 22.2 thông qua đề xuất từ Tổng thống Putin về việc đưa quân ra nước ngoài, nhằm hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thống Putin hôm 21.2 đã ký sắc lệnh “công nhận độc lập, chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk”, hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, và ra lệnh triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình sang những khu vực này.

Sau khi Tổng thống Putin có quyết định lớn như trên, Mỹ, Canada, Anh, Đức, Úc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu thông báo các biện pháp cấm vận nhắm vào Nga. Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Moscow ngày 18.2, Tổng thống Putin cảnh báo không có lệnh cấm vận mới nào có thể ngăn chặn Nga làm điều nước này muốn vì Moscow đã có kinh nghiệm đối phó các lệnh cấm vận trong nhiều năm, theo Đài RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.