Ukraine hứa cho quân tình nguyện nước ngoài nhập tịch

Khánh An
Khánh An
09/03/2022 16:35 GMT+7

Quan chức Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định sẽ cho phép nhập tịch đối với những người nước ngoài tình nguyện đến giúp Ukraine đối phó quân đội Nga.

Các binh sĩ Ukraine giúp người dân thành phố Irpin di tản vào ngày 8.3

afp

Đài CNN ngày 9.3 đưa tin Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevhen Yenin thông báo rằng những công dân nước ngoài tình nguyện chiến đấu giúp nước này sẽ có thể nhập quốc tịch Ukraine.

“Ukraine đang thành lập quân đoàn quốc tế phòng vệ lãnh thổ, gồm những người nước ngoài muốn tham gia phản kháng Nga và bảo vệ an ninh toàn cầu”, theo ông Yenin.

Quan chức này cho hay số người nước ngoài tình nguyện đang gia tăng. “Những người này sẽ ký hợp đồng, nhận hộ chiếu quân sự sau đó sẽ thay thế giấy phép cư trú của họ. Trong tương lai, nếu bất cứ người nào trong số những công dân nước ngoài này muốn trở thành công dân Ukraine, pháp chế của chúng tôi sẽ mở đường”, ông cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay đợt đầu tiên trong số 16.000 người tình nguyện nước ngoài đang trên đường đến tham chiến tại Ukraine để đối phó Nga. Các đại sứ quán Ukraine đang giúp tuyển dụng những người nước ngoài đến hỗ trợ kháng chiến, trong đó có một số chưa từng được huấn luyện quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố nước này sẽ không xem những binh sĩ nước ngoài chiến đấu chống Nga tại Ukraine là chiến sĩ hợp pháp và không xem họ là tù binh chiến tranh nếu họ bị bắt trên chiến trường.

"Lính tình nguyện" nước ngoài nói gì khi đến Ukraine?

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã gửi lô áo chống đạn đến Ukraine vào ngày 8.3 và là lần đầu tiên lực lượng này gửi áo chống đạn ra nước ngoài.

Những quy định nghiêm ngặt không cho phép Nhật cung cấp về quốc phòng cho các bên trong xung đột đã được cập nhật vào ngày 8.3, cho phép thiết bị quốc phòng được bộ trưởng quốc phòng chỉ định sẽ được gửi đến Ukraine sau khi Nga đưa quân đến nước này.

Số hàng trên được chở trên một máy bay của JSDF rời căn cứ không quân Komaki tại tỉnh Aichi vào cùng ngày, theo Bộ Quốc phòng Nhật. Việc hỗ trợ được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đề nghị vào tuần trước.

Nhật còn định cung cấp viện trợ khẩn cấp và không sát thương cho Ukraine, gồm thực phẩm, sản phẩm vệ sinh, camera, máy phát điện, lều trại và đồ ấm. Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno, nước này không định gửi vũ khí sát thương đến Ukraine.

Ba Lan đề nghị 'tặng' Mỹ Mig-29 để chuyển cho Ukraine, Lầu Năm Góc nói gì?

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.