Ukraine đối phó 'đợt leo thang mới' của Nga

Khánh An
Khánh An
12/01/2023 06:37 GMT+7

Báo Kyiv Independent ngày 11.1 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga đang tập trung lực lượng để tiến hành “một đợt leo thang mới”, trong khi Kyiv phối hợp với các đối tác để ngăn chặn.

Ông nhấn mạnh nhu cầu viện trợ thêm những vũ khí hiện đại từ phương Tây, nhằm khiến Nga gặp “thất bại lịch sử”. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công tại vùng Donetsk, với những thông tin trái chiều về tình hình thị trấn Soledar. Nhóm lính đánh thuê Wagner tuyên bố kiểm soát Soledar sau thời gian dồn dập tấn công, nhằm chia cắt thị trấn này và tiến tới mở thêm đường tấn công vào Bakhmut.

Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi đến Soledar hôm 9.1

Reuters

“Các đơn vị Wagner đã kiểm soát toàn bộ Soledar. Chảo lửa đang hình thành ở trung tâm thị trấn, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh”, theo RT dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhà thầu quân sự tư nhân Wagner của Nga. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền đông Ukraine Serhii Cherevatyi cho hay lực lượng Nga đã tấn công Soledar dữ dội bằng nhiều hệ thống pháo khác nhau. Ông cho biết mục tiêu của Ukraine là kháng cự khiến Nga tổn thất đến mức “ngay cả khi thắng lợi chiến thuật thì điều đó cũng không đáng”.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 321, tranh cãi quanh số phận thị trấn Soledar, Ukraine sẽ có xe tăng 'khủng' của Anh

Đài CNN dẫn lời một binh sĩ Ukraine ở Soledar cho biết tình hình rất khốc liệt, hai bên liên tục giành giật các tòa nhà và số binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường nhiều đến mức “không ai đếm”. Nga chưa bình luận về những phát biểu trên của phía Ukraine.

Liên quan việc hỗ trợ Ukraine, AFP dẫn lời trợ lý báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay Mỹ sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng và bảo dưỡng hệ thống phòng không Patriot tại Căn cứ Fort Sill ở bang Oklahoma từ tuần tới. Dự kiến Mỹ sẽ huấn luyện khoảng 90 - 100 binh sĩ Ukraine trong vài tháng.

Phản ứng về thông tin trên, Hãng Sputnik dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Lầu Năm Góc quyết định huấn luyện các binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống Patriot “là sự xác nhận việc tham gia trên thực tế của Washington vào xung đột ở Ukraine”.

Ukraine nói giao tranh ở Soledar đang diễn ra ác liệt

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Thủ tướng Justin Trudeau cho hay nước này sẽ mua một hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS của Mỹ để cung cấp cho Ukraine, hệ thống phòng không đầu tiên Ottawa viện trợ Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.