Ukraine đẩy mạnh phản công ở miền nam

30/07/2022 07:05 GMT+7

Ukraine đang tăng cường phản công để giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở miền nam trong khi Moscow bị cho là đang gặp khó khăn tại nhiều khu vực.

Phát biểu trên Đài Sky News ngày 29.7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói Nga đã thất bại ở nhiều khu vực tại Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tìm cách thay đổi chiến lược một lần nữa. Trên chương trình của BBC phát cùng ngày, ông Wallace nhận định Moscow không đạt được mục tiêu đã đề ra, các lực lượng Nga đang gặp khó khăn khi chỉ đạt hiệu quả chiến đấu 40 - 50% và phải chịu những tổn thất, thương vong rất lớn.

Xem nhanh: Ngày 156 chiến dịch quân sự, Nga tố Ukraine hủy diệt trại tù binh, Kherson sắp thành chiến trường lớn?

Ukraine quyết giành lại miền nam

Theo ông Wallace, các loại vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp cho Ukraine đã phát huy tác dụng và việc Ukraine tấn công các cây cầu đã đẩy Nga vào thế phải phòng thủ ở phía nam.

Các quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa lựu pháo M777 ở Kharkiv ngày 28.7

Reuters

Trước đó, giới chức Ukraine cho biết nước này đã đẩy mạnh chiến dịch giành lại các khu vực đang bị Nga kiểm soát ở phía nam bằng cách ném bom và cô lập quân đội Nga tại những nơi khó tiếp tế. Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công 5 cứ điểm của Nga xung quanh Kherson và một thành phố khác gần đó vào ngày 28.7. Kyiv còn thông báo đã chiếm lại một số khu dân cư nhỏ ở rìa phía bắc của tỉnh Kherson, miền nam Ukraine.

Tuy nhiên, Reuters đưa tin ông Kirill Stremousov, lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự do Nga hậu thuẫn ở Kherson, ngày 28.7 đã bác bỏ những đánh giá của phương Tây và Ukraine về tình hình chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết máy bay nước này đã tấn công một lữ đoàn bộ binh Ukraine ở phía bắc Kherson và tiêu diệt hơn 130 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Ba Lan sắp mua hàng trăm xe tăng, pháo tự hành Hàn Quốc sau khi viện trợ quân sự cho Ukraine

Báo cáo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ đưa ra ngày 29.7 nhận định Moscow đã cố gắng tấn công vào miền nam Ukraine nhưng có khả năng sẽ mất một số khu vực Nga đang kiểm soát ở Kherson. Cùng ngày, Tỉnh trưởng Vitaliy Kim của Mykolaiv, miền nam Ukraine, thông báo 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong cuộc tấn công gần trạm dừng giao thông ở địa phương. Nga chưa xác nhận các thông tin trên.

Donbass căng thẳng

Trong lúc đó, Nga đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. CNN dẫn lời các quan chức tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass cho biết nơi đây đã bị Nga pháo kích dữ dội vào ngày 29.7.

Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết thành phố Sloviansk, Bakhmut và các thị trấn Pokrovsk, Krasnohorivka gần đó đã trải qua “một đêm không yên ổn”. Ông Kyrylenko nói ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương ở Bakhmut kể từ ngày 28.7 và một cuộc không kích đã làm hư hại 7 tòa nhà cao tầng cùng 27 ngôi nhà. Thị trưởng Sloviansk Vadym Liakh thông tin thành phố này mất điện một phần sau khi bị Nga pháo kích vào sáng 29.7, với ít nhất một người bị thương và nhiều tòa nhà cao tầng bị hư hại.

Điện Kremlin nói gì về ước tính thương vong binh sĩ Nga ở Ukraine do Mỹ đưa ra?

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga và chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ngày 29.7 cáo buộc Ukraine đã dùng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp tấn công nhà tù Olenivka, nơi giam giữ các tù nhân chiến tranh Ukraine. Vụ tấn công khiến 53 người chết và 75 người khác bị thương. Ukraine đã phủ nhận cáo buộc trên và nói rằng chính Nga là bên thực hiện cuộc pháo kích.

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị điện đàm với người đồng cấp Nga

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28.7 thông báo cơ quan này đã liên hệ với Nga để đề nghị sắp xếp một cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hai bên đang thảo luận về vấn đề này.

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Lavrov ngày 29.7 cho biết Moscow sẽ sớm đề xuất ngày cuộc điện đàm có thể diễn ra. Trước đó, Hãng tin RIA ngày 28.7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã nhận được đề nghị của Washington, nhưng nhấn mạnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ chú ý đến vấn đề này khi có thời gian. Bà Zakharova nói ông Lavrov đang bận rộn với các lịch trình quốc tế, bao gồm hội nghị bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các cuộc gặp song phương khác.

Mỹ sẽ trao trả Nga "Lái buôn tử thần" để đổi lấy 2 công dân?

Nếu đề nghị của Mỹ được chấp thuận, đây sẽ là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đối thoại với người đồng cấp Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra ngày 24.2. Theo ông Price, ngoại trưởng Mỹ sẽ dùng cuộc điện đàm để nhắc lại đề nghị trao đổi Viktor Bout, trùm buôn vũ khí người Nga đang thụ án 25 năm tù tại Mỹ, để Nga thả 2 công dân Mỹ Brittney Griner và Paul Whelan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.