Ukraine đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao giữa chiến sự

Khánh An
Khánh An
21/09/2023 06:41 GMT+7

Trang tin The Kyiv Independent ngày 20.9 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại TP.New York (bang New York, Mỹ), trong loạt nỗ lực ngoại giao nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các bên. Ông Zelensky cảm ơn ông Guterres về việc "ủng hộ nỗ lực của Ukraine nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường lương thực và xuất khẩu".

Hai bên thảo luận về việc Nga tấn công hạ tầng cảng của Ukraine, cũng như khả năng khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển Đen. Tại Đại hội đồng LHQ hôm 19.9, ông Zelensky có bài phát biểu trong khoảng 15 phút, tập trung vào việc chỉ trích Nga và cảnh báo các nguy cơ từ chiến sự.

Ukraine đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao giữa chiến sự - Ảnh 1.

Ông Zelensky gặp ông Guterres bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ

Reuters

Theo Đài CNN, ông Zelensky cảnh báo rằng việc Nga đưa quân sang "không chỉ là về Ukraine", khi việc Moscow phong tỏa các cảng khiến Kyiv khó xuất khẩu ngũ cốc, gây lo ngại về giá lương thực toàn cầu tăng làm trầm trọng thêm nạn đói. Ông chỉ trích việc Nga ngăn nguồn cung dầu khí sang châu Âu là "vũ khí hóa năng lượng". Ông kêu gọi các nước đoàn kết đối phó và cho rằng Nga cũng phải bị kiềm chế như "việc kiềm chế vũ khí hạt nhân".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo còn cho rằng các bên nên giúp Ukraine đẩy lùi Nga, để thế giới tập trung giải quyết những thách thức cấp bách như khủng hoảng khí hậu và thiên tai.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 573 có diễn biến gì nóng?

Về phản ứng của Moscow, hãng TASS dẫn lời quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cáo buộc bài phát biểu nói trên cho thấy chính phủ của ông Zelensky "lẽ ra đã đưa thế giới đến thảm họa hạt nhân nếu đất nước ông ấy còn giữ vũ khí hạt nhân". Ông Miroshnik mô tả bài phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine là "một tập hợp những lời tuyên truyền sai trái, đã được lặp đi lặp lại nhiều lần và bị vạch trần nhiều lần".

Hiện Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến New York và sự kiện chính trong lịch trình của ông sẽ là bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ vào ngày 23.9.

Liên quan tình hình chiến sự, Không quân Ukraine ngày 20.9 cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 17 trong số 24 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong đêm tại các vùng Sumy, Poltava, Kirovohrad và Dnipropetrovsk. Một UAV tấn công cơ sở lọc dầu tại tỉnh Poltava gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.

Cùng ngày, hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không nước này phát hiện và bắn rơi 2 UAV của Ukraine tại vùng Oryol ở Nga. Tại tỉnh Belgorod của Nga giáp với biên giới Ukraine, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho hay phía Ukraine đã nã các loại đạn pháo sang khoảng 80 lần trong vòng 24 giờ. Các đợt tấn công gây thiệt hại 2 chiếc xe hơi tại huyện Shebekinksy, trong khi những nơi khác chưa ghi nhận thương vong. Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Về viện trợ, Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine đang cần hỗ trợ khẩn cấp về phòng không, bao gồm đạn dược, phụ tùng thay thế và bảo trì những hệ thống đã có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.