Ukraine đã thông báo với Mỹ về kế hoạch cách chức tổng tư lệnh quân đội?

03/02/2024 07:54 GMT+7

Hai nguồn tin của Reuters cho hay chính phủ Kyiv đã thông báo với Nhà Trắng rằng họ có kế hoạch cách chức Tổng tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi, giữa những thông tin về việc ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xảy ra mâu thuẫn.

Việc thay thế tướng Zaluzhnyi, người đã có mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky về chiến lược quân sự và các vấn đề khác, diễn ra sau khi chiến dịch phản công của Ukraine trong cuộc chiến với Nga, bắt đầu từ giữa năm ngoái, đã không thu được nhiều kết quả như mong đợi.

Reuters ngày 3.2 dẫn một nguồn tin thân cận với văn phòng ông Zelensky cho biết hai người cũng bất đồng về nỗ lực động viên quân sự mới, trong đó tổng thống Ukraine phản đối đề xuất của ông Zaluzhnyi về việc huy động thêm 500.000 binh sĩ.

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cho biết quá trình bãi nhiệm ông Zaluzhnyi khỏi chức vụ tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang bị trì hoãn vì các quan chức vẫn chưa quyết định ai sẽ là người thay thế ông.

Báo Anh: Vì sao Tổng thống Zelensky đổi ý về việc cách chức Tổng tư lệnh Zaluzhny?

Một nguồn tin khác cho biết Nhà Trắng không bày tỏ quan điểm về kế hoạch thay thế tướng Zaluzhnyi.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng phản ứng của Nhà Trắng là chúng tôi không ủng hộ hay phản đối quyết định thuộc về chủ quyền của họ. Nhà Trắng bày tỏ rằng Ukraine có quyền đưa ra các quyết định mang tính chủ quyền về nhân sự của mình", nguồn tin tiết lộ.

Ukraine đã thông báo với Mỹ về kế hoạch cách chức tổng tư lệnh quân đội?- Ảnh 1.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi

REUTERS

The Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin Ukraine đã thông báo cho Nhà Trắng về kế hoạch cách chức ông Zaluzhnyi.

Các quan chức Mỹ nói với Ukraine rằng họ không phản đối việc sa thải tướng Zaluzhnyi, theo nguồn tin thân cận với văn phòng tổng thống Ukraine. "Mỹ đồng ý để Ukraine cách chức ông ấy", nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin nói hiện chưa có thông tin chi tiết về việc khi nào quyết định cách chức sẽ được đưa ra. "Ở thời điểm này, cả hai bên (tổng thống và tổng tư lệnh quân đội) đã tạm dừng xem xét tương lai sẽ như thế nào và tạm thời hiện trạng sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới", một nguồn tin tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.