Ukraine chuẩn bị tiếp nhận vũ khí mới từ Mỹ

19/04/2022 08:25 GMT+7

Các chuyến hàng đầu tiên của gói viện trợ vũ khí Mỹ đã đến biên giới Ukraine, chuẩn bị chi viện cho lực lượng vũ trang nước này trong cuộc đối đầu với Nga, theo Hãng tin AFP hôm 19.4 dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc.

Lô vũ khí Mỹ đến sân bay quốc tế Boryspil của Ukraine hôm 10.2

afp

Ngày 13.4, Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí, khí tài trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm trực thăng, pháo bức kích, phương tiện vận chuyển thiết giáp.

“Tổng cộng có 4 chuyến bay từ Mỹ đã đến khu vực”, AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc. Chuyến bay thứ năm chuẩn bị đến nơi.

Gói viện trợ lần đầu tiên bao gồm 18 khẩu lựu pháo 155 mm, cũng như 40.000 quả đạn pháo, 200 xe thiết giáp chở quân M113, 11 trực thăng Mi-17 và 100 xe thiết giáp đa dụng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết chuyến hàng đầu tiên đã đến nơi trong vòng 48 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn gói viện trợ, mà theo ông Kirby là với “tốc độ nhanh chưa từng có”.

Chuyên gia nói gì về thay đổi trong viện trợ quân sự mới Mỹ cho Ukraine?

Cũng theo ông Kirby, các đơn vị đến cánh đông của lãnh thổ thuộc khối NATO sẽ được triển khai trong vài ngày tới, nhằm huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng pháo bức kích. Số khẩu pháo được chuyển cho Ukraine thuộc thế hệ mới nhất của dòng vũ khí mới.

Việc huấn luyện sẽ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Dù về cơ bản, cách thức xử lý lựu pháo Mỹ không khác gì so với dòng vũ khí được quân đội Ukraine quen sử dụng, số pháo do Mỹ gửi đến sử dụng đạn pháo 155 mm (như tại các nước thành viên NATO), trong khi Ukraine vẫn dùng đạn pháo 152 mm do Nga sản xuất.

Lầu Năm Góc sẽ huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ

Nhiều dòng vũ khí hiện đại sử dụng chip điện tử chủ yếu sản xuất tại Đài Loan và Hàn Quốc. Đây là hai đồng minh và đối tác của Mỹ đã ngừng xuất khẩu vũ khí cho Nga theo nội dung các lệnh cấm vận của Mỹ.

“Việc này gây ảnh hưởng đến khả năng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc bổ sung và tiếp tế, đặc biệt về khoản linh kiện của một số hệ thống và đạn dược dẫn đường chính xác cao”, AFP dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.