Ukraine chuẩn bị đàm phán với Mỹ về đảm bảo an ninh trước khi gia nhập NATO

31/07/2023 09:49 GMT+7

Một quan chức cấp cao của Kyiv cho biết tuần này họ sẽ bắt đầu đàm phán với Washington về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trước khi nước này có thể gia nhập NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với Mỹ trong tuần tới", ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Telegram ngày 30.7, theo Reuters.

"Việc đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ bao gồm những nghĩa vụ cụ thể, lâu dài nhằm đảm bảo khả năng của Ukraine trong việc đánh bại và kiềm chế các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Đây sẽ là những định dạng và cơ chế hỗ trợ được soạn thảo rõ ràng", ông cho biết.

Ukraine chuẩn bị đàm phán với Mỹ về đảm bảo an ninh trước khi gia nhập NATO

Cũng theo quan chức cấp cao của Kyiv, các biện pháp đảm bảo an ninh "sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine được trao tư cách thành viên NATO".

Việc đàm phán về đảm bảo an ninh với Mỹ là bước tiếp theo sau các cam kết mà nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania (Litva) hồi đầu tháng này. G7 cam kết thiết lập và duy trì các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine trước khi nước này có thể chính thức gia nhập NATO.

Ukraine chuẩn bị đàm phán với Mỹ về đảm bảo an ninh trước khi gia nhập NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị NATO ở Lithuania hôm 12.7

REUTERS

Tại Lithuania, các nhà lãnh đạo NATO đã đưa ra nhiều đề nghị hỗ trợ Ukraine trong việc chống lại Nga và từng quốc gia cũng cam kết cung cấp thêm vũ khí. Song NATO nhất trí sẽ không kết nạp Ukraine khi chiến sự vẫn đang diễn ra, và cũng không đưa ra lộ trình cụ thể cho quá trình này.

Các thành viên của G7 đã đồng ý cho từng quốc gia trong nhóm - bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản - đàm phán các thỏa thuận riêng lẻ nhằm đảm bảo an ninh và giúp Ukraine tăng cường sức mạnh quân đội.

Ông Yermak cho biết hơn 10 quốc gia khác đã hưởng ứng tuyên bố của G7 và Ukraine đang đàm phán với từng nước.

Tổng thống Putin hứa tặng hàng chục nghìn tấn ngũ cốc cho châu Phi

Moscow vốn phản đối việc NATO mở rộng để kết nạp các nước giáp Nga như Ukraine, coi đây là hành động đe dọa an ninh quốc gia. Viện dẫn việc Kyiv có ý định gia nhập NATO là một trong những lý do dẫn đến chiến sự hiện nay, Moscow duy trì lập trường rằng Ukraine cần trung lập về quân sự.

Trong một phát biểu khác hôm 30.7, ông Yermak cho hay các quan chức từ một số quốc gia đang chuẩn bị gặp nhau ở Ả Rập Xê Út để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky cho Ukraine. Việc này được báo The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên hôm 29.7. Theo tờ báo, cuộc gặp sẽ được tổ chức tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út vào ngày 5-6.8.

Ông Yermak cho biết hội nghị quốc tế ban đầu về kế hoạch hòa bình của Ukraine đã diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, vào tháng 6. Ông không tiết lộ khi nào cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra nhưng cho biết kế hoạch sẽ được thảo luận theo ba giai đoạn, và cuối cùng sẽ dẫn đến hội nghị của các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ.

Ngoài việc yêu cầu quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine hoàn toàn, kế hoạch hòa bình của ông Zelensky cũng yêu cầu khôi phục biên giới Ukraine, cũng như hồi hương toàn bộ tù nhân và trẻ em.

Tướng Ukraine: Xe tăng phương Tây kém hiệu quả trước các bãi mìn của Nga

Nga và Ukraine đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán hòa bình ngay sau khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.2022, nhưng nỗ lực này không mang lại bất kỳ thỏa thuận nào. Ukraine hiện cho biết họ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa cho đến khi quân đội Nga rút lui.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.