Ukraine chạy đua bảo vệ lưới điện trước mùa đông

17/10/2022 06:30 GMT+7

Kyiv cáo buộc Moscow cố gắng phá hủy các nhà máy điện và sưởi ấm của Ukraine khi mùa đông đang cận kề.

Khói bốc lên phía trên đường dây điện ở Lviv, miền tây Ukraine, sau vụ tấn công gần đây

Reuters

Các kỹ sư của Ukraine đang chạy đua để bảo vệ cơ sở hạ tầng về điện sau khi Nga tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine trong tuần qua, làm hư hại một phần ba mạng lưới điện của nước này, theo tờ Financial Times.

Ukraine nỗ lực bảo vệ lưới điện trước mùa đông

Các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện liên tục ở nhiều vùng tại Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv, và buộc các cơ sở công nghiệp nặng như nhà máy thép phải thu hẹp quy mô sản xuất. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga cố gắng phá hủy các nhà máy điện và sưởi ấm của nước này một cách có hệ thống giữa lúc thời tiết đang ngày càng lạnh hơn.

Một mối nguy lớn đối với Ukraine là tình huống các cơ sở sưởi ấm tập trung có từ thời Liên Xô bị tấn công khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Trong hoàn cảnh đó, nếu hư hại không được khắc phục nhanh chóng, các đường ống trong toàn bộ mạng lưới có thể sẽ bị đóng băng và nứt vỡ. Các nhà máy này cũng cần điện để hoạt động.

Chỉ riêng hai nhà máy điện - sưởi kết hợp ở Kyiv đã cung cấp cho hệ thống sưởi ấm và nước nóng tại 650.000 ngôi nhà ở thủ đô Ukraine. “Liệu bạn có thể tưởng tượng nếu toàn bộ hệ thống đó bị đóng băng? Đó sẽ là một thảm họa nhân đạo thực sự”, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko trả lời Financial Times trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 16.10.

Người dân Ukraine chuẩn bị cho tình trạng mất điện khi mùa đông khó khăn sắp tới

Maxim Timchenko, người đứng đầu DTEK - công ty cấp điện tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết công ty đang gấp rút lắp đặt cấu trúc bảo vệ xung quanh các máy biến áp và các công trình khác trong lưới điện. Những công trình cố định kiểu này rất dễ bị phá hủy bởi máy bay không người lái Shahed-36 của Iran.

Theo báo The Wall Street Journal, Nga đã tập trung vào việc làm tê liệt cơ sở hạ tầng dân sinh của Ukraine trong vòng một tháng qua, kể từ khi lực lượng Kyiv bắt đầu giành lại nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Kharkiv phía đông bắc và tỉnh Kherson phía nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14.10 nói lực lượng Moscow “không cần phải tiến hành các cuộc tấn công lớn” vì hầu hết các mục tiêu trong danh sách đều đã bị tấn công.

Trong bối cảnh đó, giới lãnh đạo Ukraine lên tiếng kêu gọi người dân sẵn sàng đương đầu với mùa đông khắc nghiệt. “Chúng ta đừng tô hồng thực tế - mùa đông này sẽ rất khó khăn... Việc chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đèn điện hoặc lò sưởi sẽ không còn hoạt động vì các vụ tấn công tên lửa quy mô lớn là rất quan trọng”, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân giảm tiêu thụ điện trong giờ cao điểm, nói đây cũng là hành động để bảo vệ đất nước.

Thiếu điện, thiếu nước, người dân Kharkiv sẽ cầm cự thế nào trong mùa đông sắp tới?

Chiến sự khó khăn

Trong phát biểu đêm 15.10, Tổng thống Zelensky cho biết chiến sự đang “khó khăn nhất” ở thành phố Bakhmut thuộc miền đông, nơi Ukraine vẫn đang giữ vững phòng thủ, theo báo The Guardian. Phe ly khai thân Nga đã cố gắng giành lấy thành phố chiến lược này trong nhiều tuần qua và cách đây ít ngày tuyên bố chiếm được 2 ngôi làng gần đó.

Quân đội Ukraine ngày 16.10 cho biết số lượng binh sĩ Nga tử trận từ khi xung đột bùng nổ đã lên đến 65.000 người, theo Reuters. Nga chưa phản hồi hay thông tin về vấn đề này, nhưng con số Ukraine nêu ra cao hơn rất nhiều so với ước tính 5.937 binh sĩ Nga thiệt mạng theo thống kê chính thức của Moscow ngày 21.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.