Ukraine cần bao nhiêu bệ phóng rốc két?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2022 20:40 GMT+7

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych mới đây cho rằng nước này cần 60 bệ phóng rốc két đa nòng để có cơ hội đánh bại lực lượng Nga, sau khi Mỹ và Anh hứa cung cấp loại vũ khí tương tự cho Kyiv.

Ông Arestovych cho hay tuy ông tin rằng bệ phóng rốc két đa nòng là loại “vũ khí thay đổi cuộc chơi”, nhưng hiện chưa có đủ để có thể thay đổi tình hình trong cuộc chiến chống lực lượng Nga, theo tờ The Guardian ngày 6.6.

“Chúng tôi nhận càng ít (bệ phóng rốc két đa nòng), tình hình của chúng tôi sẽ càng tệ. Binh sĩ của chúng tôi sẽ tiếp tục tử trận và chúng tôi sẽ tiếp tục thất thế”, ông Arestovych nhấn mạnh.

Một hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ

AFP

Hôm 6.6, Anh tuyên bố sẽ tặng một số hệ thống rốc két phóng loạt tầm xa (MLRS) M270, chỉ vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ gửi cho Kyiv 4 hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Hệ thống M270 có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 80 km bằng rốc két dẫn đường chính xác, sẽ gia tăng đáng kể năng lực của lực lượng Ukraine. HIMARS cũng có tầm bắn tương tự.

Nhận rocket tầm xa của Mỹ, Anh, Ukraine vẫn muốn được cho thêm

Ông Arestovych nói rằng Ukraine cần thêm nhiều hệ thống rốc két phóng loạt, vốn có tầm bắn xa hơn nhiều so với bất kỳ loại rốc két có trong kho vũ khí hiện nay của nước này.

“Nếu chúng tôi có được 60 hệ thống rốc két này thì người Nga sẽ mất tất cả khả năng tiến quân bất kỳ nơi nào, họ sẽ bị chặn đứng bất ngờ. Nếu chúng tôi có 40 hệ thống, họ sẽ tiến quân, dù rất chậm, nhưng vẫn gây thương vong nặng; với 20, họ sẽ tiếp tục tiến quân với thương vong cao hơn bây giờ”, ông Arestovych ước tính.

Lục quân Mỹ hiện có 363 HIMARS và 225 bệ phóng M270, và Thủy quân lục chiến Mỹ có thêm 47 bệ phóng M270, theo The Guardian dẫn số liệu từ Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (Anh). Trong khi đó, Anh có 35 bệ phóng M270.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo với phương Tây rằng Nga sẽ tấn công những mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, theo hãng tin TASS. Nếu những tên lửa như thế được cung cấp, “chúng ta sẽ tấn công những mục tiêu mà chúng ta chưa tấn công trước đây”, Tổng thống Putin được trích lời trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-1, theo Reuters. Ông Putin không nói rõ những mục tiêu mới sẽ bị nhắm tới là gì.

Theo chân Mỹ, Anh sẽ chuyển pháo phản lực tầm xa cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.