Ukraine bị phong tỏa tại biển Đen, lãnh đạo Chechnya nói đang ở gần Kyiv

14/03/2022 11:06 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng lực lượng hải quân Nga đã phong tỏa bờ biển Đen, cô lập Ukraine khỏi hệ thống thương mại hàng hải quốc tế.

Tàu chiến Nga neo trong vịnh gần Sevastopol ở biển Đen

Reuters

Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố báo cáo tình báo cập nhật về tình hình Ukraine cuối ngày 13.3 trên Twitter. Theo đó, các lực lượng hải quân Nga đã thiết lập vòng phong tỏa từ xa đối với bờ biển Đen của Ukraine, cô lập nước này khỏi hệ thống thương mại đường biển quốc tế.

Bên cạnh đó, hải quân Nga còn tiếp tục phóng tên lửa về phía các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Ngoài ra, Nga còn thực hiện chiến dịch đổ bộ tại biển Azov và có thể tiếp tục hoạt động này trong những tuần tới.

Trưa 14.3: Ukraine bị Nga thiết lập vòng vây tại Biển Đen

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đăng tải báo cáo cập nhật tình hình cuối ngày 13.3 trên trang Facebook. Theo đó, Ukraine tiếp tục cáo buộc quân đội Nga phá hủy các cơ sở quân sự và công trình dân sự tại Ukraine. Phía Nga trước nay vẫn khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự tại Ukraine.

Hình ảnh tại nơi được cho là bệnh viện nhi tại Mariupol bị phá hủy

AFP

Báo cáo của Ukraine nêu rằng nhiều quân nhân Nga đã từ chối tham gia chiến sự tại Ukraine, theo The Guardian. Thông tin chưa được Moscow bình luận.

Cũng theo báo cáo của Ukraine, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander từ lãnh thổ Belarus sang Ukraine. Trước đó, Belarus tuyên bố không tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine.

Mặt khác, quân đội Ukraine thông báo nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát thành phố Mariupol vẫn không thành công. CNN dẫn hình ảnh vệ tinh mới của hãng Maxar đưa tin quân đội Ukraine còn phá vỡ nỗ lực của Nga nhằm vượt qua sông Irpin bằng một cây cầu phao gần Hostomel ở ngoại ô Kyiv.

Cây cầu phao bị phá hủy và xe quân sự Nga xuất hiện gần đó

Ảnh chụp màn hình CNN

Chiếc cầu xuất hiện lần đầu trên ảnh vệ tinh ngày 10.3 và trong bức ảnh đó, nó có vẻ đã bị phá hủy. Một bức ảnh khác được đăng tải ngày 13.3 cho thấy chiếc cầu phao đã bị phá hủy và bên cạnh đó có một số xe quân sự của Nga.

Chiếc cầu phao nằm cách cây cầu chính bắc qua sông Irpin, vốn đã bị phá hủy, khoảng 8 km. Việc vượt sông Irpin được cho là trở ngại lớn đối với Nga để tiến về phía thủ đô Kyiv.

Nga nói đã diệt "180 lính đánh thuê nước ngoài"

Trong khi đó, không quân và lực lượng phòng không Nga ngày 13.3 thông báo đã bắn hạ một máy bay Su-24 và 11 máy bay không người lái (drone) của Ukraine. Hai trong số này là máy bay trinh sát và tấn công không người lái TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, theo Sputnik.

Drone của Nga còn phá hủy 46 mục tiêu quân sự của Ukraine như trung tâm chỉ huy, hệ thống tên lửa phòng không, kho vũ khí…, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Nga đã kêu gọi các nước ngăn công dân đến Ukraine để gia nhập lực lượng hỗ trợ Kyiv và cảnh báo bất kỳ ai tấn công binh sĩ Nga đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp lệ. Ông Konashenkov cũng tuyên bố đã tiêu diệt 180 lính đánh thuê nước ngoài tại trung tâm quân sự của Ukraine ở Yavoriv, tỉnh Lviv nhưng Kyiv nói chỉ có 35 người thiệt mạng và không có ai là người nước ngoài.

Thực hư chuyện lãnh đạo Chechnya tuyên bố đã đến sát Kyiv

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov ngày 14.3 thông báo ông đang có mặt tại Ukraine cùng các lực lượng tham gia chiến dịch quân sự, theo AFP.

Vị lãnh đạo này đăng một đoạn video lên mạng xã hội Telegram cho thấy ông mặc quân phục và đang nghiên cứu kế hoạch cùng các binh sĩ trong một căn phòng. Ông Kadyrov nói rằng đoạn video được quay tại Hostomel, sân bay gần Kyiv và kêu gọi lực lượng Ukraine “đầu hàng hoặc sẽ bị kết liễu”.

Xem thêm những diễn biến liên quan đến khủng hoảng Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.