Ukraine bắt cựu quan chức khiến máy bay vận tải lớn nhất thế giới bị phá hủy

Khánh Như
Khánh Như
11/03/2023 21:29 GMT+7

Hai cựu quan chức bị cáo buộc cản trở Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine bảo vệ sân bay Hostomel, nơi máy bay vận tải lớn nhất thế giới An-225 đỗ.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thông báo bắt giữ hai cựu quan chức hàng không vũ trụ nước này có liên quan vụ máy bay vận tải lớn nhất thế giới An-225 bị phá hủy, theo hãng tin AFP.

Cụ thể, trong thông báo ngày 10.3, SBU cho biết đã bắt giữ cựu tổng giám đốc và người đứng đầu đơn vị an ninh hàng không thuộc công ty quốc phòng nhà nước Antonov. 

Ukraine bắt cựu quan chức khiến máy bay vận tải lớn nhất thế giới bị phá hủy

Hai người này bị cáo buộc đã cấm Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tiến vào sân bay Hostomel để xây dựng các công sự phòng thủ, cũng như ngăn họ ra vào sân bay hồi tháng 1 và 2.2022.

Sân bay Hostomel là nơi chứng kiến các đợt giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraine kể từ những ngày đầu nổ ra xung đột. Thời điểm đó, Moscow đã cố gắng giành sân bay này và sử dụng nó để vận chuyển vũ khí đến Kyiv.

Ukraine bắt cựu quan chức khiến máy bay vận tải lớn nhất thế giới bị phá hủy - Ảnh 1.

Máy bay An-225 bị phá hủy tại sân bay Hostomel.

KCSA/AFP

Giao tranh đã phá hủy chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới An-225. Thời điểm bị tấn công, chiếc máy bay với sải cánh dài 88 mét đang ở trong một khu vực đỗ thuộc sân bay Hostomel.

Theo SBU, hai quan chức nói trên có thể đối mặt với án tù lên tới 15 năm nếu bị kết tội cản trở hoạt động hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, SBU cũng cho biết hiện còn một cựu phó tổng giám đốc của Antonov "đang trốn tránh công lý".

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 380, Nga lo Ukraine phản công Bakhmut; MiG-29 sẽ phóng tên lửa Mỹ?

Với tên gọi Mriya (“giấc mơ” trong tiếng Ukraine), An-225 từng được sử dụng để vận chuyển thiết bị y tế từ Trung Quốc trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.