Uhm Ki Joon: Diễn viên nhạc kịch đến 'trùm' phản diện trong 'Penthouse'

Phương Phương
Phương Phương
20/07/2021 11:36 GMT+7

Tài tử Uhm Ki Joon từng là diễn viên nhạc kịch , trước khi rẽ hướng sang đóng phim và phủ sóng màn ảnh nhỏ nhờ vai phản diện "khét tiếng" trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu .

Uhm Ki Joon - thủ vai phản diện Joo Dan Tae trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu sinh năm 1976, bén duyên với nghệ thuật trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Theo Korea Times, nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều vở diễn lớn ở Hàn Quốc như: Singing in the Rain, Grease, Hedwig and the Angry Inch, Finding Kim Jong-wook, The Three Musketeers, Werther, Monte Cristo... 

Uhm Ki Joon xuất hiện trong vở nhạc kịch Hàn Quốc Werther (2015)

ẢNH: CJ ENM/KOREA TIMES

Trong một cuộc phỏng vấn với 10Asia vào năm 2010, Uhm Ki Joon tiết lộ Monte Cristo là vở nhạc kịch khó khăn nhất mà anh từng tham gia. Nam diễn viên cho biết mình phải tập trung cao độ để truyền tải tinh thần nhân vật thông qua lời thoại, biểu cảm và cả chuyển động cơ thể. 
Không dừng lại ở nhạc kịch, Uhm Ki Joon bắt đầu rẽ hướng sang đóng phim, ghi dấu ấn qua một số tác phẩm: Dream High (2011), Ghost (2012), The Virus (2013)... Nhờ kinh nghiệm lâu năm trên sân khấu nhạc kịch, Uhm Ki Joon bắt nhịp rất nhanh khi chuyển sang diễn xuất trước ống kính. 

Tỏa sáng nhờ loạt vai phản diện

Uhm Ki Joon lần đầu đóng vai phản diện vào năm 2010 khi thể hiện nhân vật Choi Byeong Chul trong phim Man of Vendetta (tựa Việt: Mối thù của người cha). Anh chọn tham gia tác phẩm vì muốn thử sức với hình tượng khác thường như mắc bệnh tâm thần hay giết người hàng loạt. Những ngày không có lịch quay, Uhm Ki Joon vẫn đến xem đoàn phim làm việc để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất.

Tài tử Uhm Ki Joon đóng cùng lúc hai vai trong phim Defendant (2017)

ẢNH: SOOMPI

Tên tuổi Uhm Ki Joon bắt đầu được biết nhiều vào năm 2017, khi anh đóng cùng lúc hai vai Cha Sun Ho và Cha Min Ho trong phim truyền hình Defendant (tựa Việt: Bị cáo). Đây là cặp anh em sinh đôi, ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính tình trái ngược. Vì bị gia đình ngược đãi, Cha Min Ho trở thành kẻ điên loạn, giết người tàn nhẫn. Tờ Soompi đánh giá đây là một trong những vai phản diện xuất sắc trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi, khiến khán giả phải "lạnh gáy" khi theo dõi.
Năm 2020, Uhm Ki Joon gây ấn tượng mạnh mẽ với "bom tấn" truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life). Trong phim, nam diễn viên vào vai chủ tịch Joo Dan Tae mưu mô, bất chấp thủ đoạn. Nhờ nội dung kịch tính, tác phẩm nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" ở quê nhà Hàn Quốc lẫn một số nước châu Á, đưa tên tuổi dàn diễn viên chính phủ sóng khắp nơi. 

Nhân vật Joo Dan Tae độc ác, bất chấp thủ đoạn trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu khiến khán giả phẫn nộ

ẢNH: SBS

Trong vai "ông trùm" Joo Dan Tae độc ác, Uhm Ki Joon bộc lộ khả năng diễn xuất ấn tượng qua ánh mắt nham hiểm, nụ cười nửa miệng đặc trưng. Để bước chân lên nấc thang danh vọng, nhân vật này bày đủ mọi chiêu trò dơ bẩn như ngoại tình, hối lộ, thậm chí giết người... Qua các mùa phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Joo Dan Tae cùng "ác nữ" Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) gia nhập hàng ngũ những "trùm" phản diện bị ghét nhất trên màn ảnh Hàn.
Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ dành lời khen ngợi cho màn hóa thân của Uhm Ki Joon. Đại diện nhà sản xuất Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu cũng đánh giá cao nam diễn viên: "Diễn xuất mang màu sắc và phong cách độc đáo của Uhm Ki Joon đã lột tả được 200% nhân vật Joo Dan Tae. Nam diễn viên giúp bộ phim trở nên lôi cuốn và hấp dẫn", theo Soompi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.