Uganda hủy hợp đồng đường sắt với công ty Trung Quốc

13/01/2023 20:10 GMT+7

Uganda đã chấm dứt hợp đồng với công ty của Trung Quốc trong dự án xây dựng đường sắt vì vấn đề ngân sách và đang nhắm đến một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ.

Reuters ngày 13.1 dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Công trình và Giao thông Uganda cho biết nước này đã chấm dứt hợp đồng với Công ty China Harbour and Engineering (CHEC) của Trung Quốc liên quan đến dự án xây dựng một tuyến đường sắt.

Một đoàn tàu tại Kampala, Uganda

Reuters

Năm 2015, quốc gia Đông Phi ký hợp đồng với CHEC để phát triển dự án Đường sắt khổ tiêu chuẩn (SGR) dài 273 km nối thủ đô Kampala với khu vực biên giới Uganda-Kenya. Dự án ước tính có kinh phí 2,2 tỉ USD, sẽ kết nối với tuyến đường sắt có khổ tiêu chuẩn của Kenya dẫn đến cảng Mombasa ở Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, do phẫn nộ vì sự thờ ơ của Trung Quốc trong việc rót vốn cho dự án, Uganda đã quyết định chấm dứt hợp tác. “Một trong những điều ràng buộc theo hợp đồng với Trung Quốc là họ phải giúp Uganda về nguồn tài chính, điều đã không xảy ra đúng”, vị quan chức nói.

Ông này cho hay Uganda đã gửi công văn cho CHEC vào tháng 12.2022 để hủy hợp đồng và phía Trung Quốc đến nay không đưa ra ý kiến phản đối nào.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân không bình luận về thông tin trên nhưng nói rằng hai nước là đối tác toàn diện, từng hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, thủy điện, cao tốc, phát triển dầu khí và xây dựng hạ tầng.

Quan chức Uganda nói đang nhắm đến ký kết với công ty Yapi Merkezi của Thổ Nhĩ Kỳ, bên đã thể hiện sự quan tâm và đã ký biên bản ghi nhớ. Vị này nói Uganda đặc biệt ấn tượng với những điều Yapi Merkezi đã làm tại nước láng giềng Tanzania và phía Uganda gần đây đã đến Tanzania để khảo sát.

Tại Tanzania, Yapi Merkezi đang xây tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn dài 1.219 km nhằm tăng cường thương mại với Uganda và các nước xung quanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.