UFO xuất hiện gần máy gia tốc hạt nhân khổng lồ của châu Âu

08/01/2016 13:54 GMT+7

Một vật thể kỳ bí được cho là UFO đã xuất hiện gần cỗ máy gia tốc hạt lớn nhất thể giới của châu Âu. Vật thể không xác định bị cuốn vào cơn lốc rồi biến mất.

Một vật thể kỳ bí được cho là UFO đã xuất hiện gần cỗ máy gia tốc hạt lớn nhất thể giới của châu Âu. Vật thể không xác định bị cuốn vào cơn lốc rồi biến mất.

Đốm sáng được cho là UFO xuất hiện gần cơn lốc ở Thụy Sĩ - Ảnh chụp màn hình Mirror

Hiện tượng kỳ bí này xảy ra trên bầu trời Thụy Sĩ, một đoạn video đã ghi lại toàn bộ diễn biến. Cơn lốc xuất hiện giữa không trung, cuốn mây xung quanh vào tâm của nó, theo Mirror.
Một đốm sáng được cho là vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện từ xa rồi dần tiến đến trung tâm cơn lốc. Đốm sáng kỳ lạ bị hút vào, con lốc lúc đó cũng bỗng biến mất như chưa thề tồn tại.
Một số người đã bày tỏ hoài nghi về tính xác thực của video. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có lời giải hợp lý cho hiện tượng trên.
Máy gia tốc hạt lớn còn được biết với tên Large Hadron Collider (LHC), được đặt tại Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) ở Thụy Sĩ, gần biên giới với Pháp.
Cỗ máy cho phép các nhà khoa học tái tạo những gì diễn ra sau vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ cách đây 13,7 tỉ năm. LHC hoạt động bằng cách cho bắn phá các chùm hạt ion hoặc proton năng lượng cao với tốc độ gần bằng với tốc độ ánh sáng.
Các hạt sẽ di chuyển trong hệ thống đường hầm dài 27 km, nằm sâu 100 m dưới lòng đất. Các nhà khoa học sẽ dùng các thiết bị hiện đại để quan sát những lần bắn phá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.