UEFA tước quyền tổ chức trận tranh Siêu cúp châu Âu của nước Nga

Giang Lao
Giang Lao
26/01/2023 10:18 GMT+7

Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa ra quyết định tước quyền đăng cai trận Siêu cúp châu Âu năm 2023 của TP.Kazan (Nga) và chuyển sang Athens (Hy Lạp). Trận đấu diễn ra vào ngày 16.8.

UEFA thay đổi địa điểm tổ chức trận tranh Siêu cúp châu Âu, do tình hình chính trị phức tạp ở châu lục này. Bóng đá Nga vẫn còn bị lệnh cấm dài hạn, không được tham gia và tổ chức các giải đấu của UEFA cũng như của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Real Madrid đang là đội đương kim vô địch Siêu cúp châu Âu

AFP

UEFA đã tước quyền đăng cai của TP.Kazan (Nga) như từng công bố trước đây. Và chuyển trận tranh Siêu cúp châu Âu năm 2023 giữa đội vô địch Champions League và Europa League mùa 2022 - 2023 đến Athens (Hy Lạp). Trận đấu này diễn ra ngày 16.8 trên sân Karaiskakis có sức chứa chỉ hơn 32.000 chỗ ngồi.

Bên cạnh việc thay đổi địa điểm trận tranh Siêu cúp châu Âu, UEFA cũng công bố thể thức cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu và cải tiến giải Nations League tăng thêm vòng play-off.

World Cup 2026 tăng số lượng từ 32 đội lên 48 đội. Khu vực châu Âu có 16 suất dự vòng chung kết. Do đó, ở vòng loại, UEFA công bố sẽ chia 55 đội thành viên vào 12 bảng đấu, với các bảng có 4 đội hoặc bảng có 5 đội. Riêng đội tuyển Nga đến giờ chưa được xác nhận có góp mặt hay không. Tại vòng loại EURO 2024, đội tuyển Nga đã bị loại, không được tham dự vì lệnh cấm hiện nay còn hiệu lực.

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, 12 đội đứng đầu các bảng, giành vé vào thẳng vòng chung kết. Các đội nhì bảng sẽ đấu vòng play-off để tranh 4 suất còn lại. Thể thức này cũng được UEFA áp dụng cho vòng loại EURO 2028.

Trong khi đó, tại giải Nations League, UEFA tăng thêm 2 trận đấu sau các trận vòng bảng. Trước đây, các đội đứng đầu bảng vào thẳng vòng chung kết (4 đội). Nhưng nay sẽ có thêm vòng play-off với các đội đầu bảng đấu đội nhì bảng. Các đội thắng sau đó mới vào vòng chung kết (4 đội) tranh ngôi vô địch.

Với sự thay đổi này, UEFA mong muốn tăng thêm các trận đấu giữa các đội mạnh nhất châu Âu ở Nations League, tạo thêm sức hút, gia tăng lượng khán giả đến sân và tăng doanh thu bản quyền truyền hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.