UEFA tước quyền đăng cai VCK EURO 2020 đối với Ireland, 'án treo' cho giải ly khai

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/04/2021 08:24 GMT+7

UEFA đã chính thức tước quyền đăng cai VCK EURO năm nay của Dublin và Bilbao do không cho phép người hâm mộ vào sân, đồng thời duy trì việc xem xét trừng phạt CLB liên quan đến giải ly khai.

UEFA thông báo 4 trận đấu trao cho thành phố Dublin (Ireland) sẽ được tổ chức tại St Petersburg (Nga) và London (Anh) trong khi Seville sẽ thay thế Bilbao (Tây Ban Nha). Thành phố Munich đã được xác nhận đăng cai vào phút chót để cùng với Budapest, Baku, Amsterdam, Bucharest, Glasgow, Copenhagen và Rome tổ chức VCK EURO năm nay.
Như vậy, VCK EURO năm nay sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia khác nhau từ ngày 11.6 đến ngày 11.7. Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin hoan nghênh việc có thể đảm bảo một môi trường lễ hội và an toàn với người hâm mộ ở mọi trận đấu.

Sân San Mames (Bilbao) trước đó đã bị tước quyền đăng cai VCK EURO năm nay

AFP

Dublin và Bilbao bị tước quyền đăng cai sau khi chính phủ Ireland và các quan chức vùng Basque không thể đảm bảo với UEFA về việc cho phép người hâm mộ vào sân trong thời điểm đại dịch Covid-19. 3 trận đấu vòng bảng tại Dublin sẽ chuyển đến St Petersburg, trong khi sân Wembley (London) là địa điểm mới cho trận đấu thuộc vòng 1/8.
Seville sẽ thay “đồng hương” Bilbao tổ chức các trận vòng bảng và vòng 1/8 sau khi chính quyền địa phương cam kết sân Estadio La Cartuja cho phép CĐV dự khán với tỉ lệ 30% sức chứa. UEFA cho biết họ đã buộc di chuyển địa điểm vì đơn giản là để người hâm mộ tham dự các trận đấu sau 1 năm không thể xem bóng đá trực tiếp tại các sân vận động.

St Petersburg (Nga) sẽ nhận tổ chức thêm 3 trận đấu của Dublin

AFP

Budapest, St Petersburg, Baku, Amsterdam, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, Rome và London đều hứa hẹn sẽ có những đám đông khán giả ở mức từ 25% đến 100% công suất trước thời hạn của UEFA trong tháng này. Munich, nơi diễn ra cuộc đụng độ giữa nhà vô địch thế giới Pháp gặp Đức vào ngày 15.6, sẽ tổ chức 4 trận đấu của họ sau khi xác nhận từ chính quyền địa phương có thể chào đón tối thiểu 14.500 khán giả.
Trong khi sẽ có thất vọng từ Dublin và Bilbao vì bị tước quyền đăng cai VCK EURO, UEFA đã đánh giá cao và cảm ơn đối với 2 thành phố, khi nói rằng "cả hai đều được coi là những địa điểm tốt để tổ chức các sự kiện UEFA trong tương lai".

“Án treo” cho giải ly khai

Cũng trong chương trình nghị sự của UEFA tại cuộc họp ảo hôm 23.4 là vấn đề trừng phạt đối với cái gọi là “hàng tá kiến trúc sư bẩn thỉu” của giải ly khi European Super League (ESL) đã chết vì được thiết kế để thay thế Champions League. UEFA cho biết họ đã xem xét các biện pháp mà chưa công bố bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Sự phẫn nộ của CĐV đối với giải ly khai vẫn chưa chấm dứt

AFP

Trước đó, trong khoảng thời gian 48 giờ - bắt đầu vào tối 18.4, UEFA với sự hỗ trợ của người hâm mộ và các chính trị gia đã dập tắt một “cuộc binh biến” của 12 CLB thuộc Anh, Tây Ban Nha và Ý, những đội khởi động thành lập giải đấu ly khai khỏi hệ thống bóng đá châu Âu.
Sau đó, 9 CLB, bao gồm cả 6 đội ở Ngoại hạng Anh, đã rút lui trước sự phẫn nộ của CĐV. Vì vậy, ngay cả khi Juventus, Barcelona và Real Madrid, và chủ tịch ESL Florentino Perez vẫn từ chối đầu hàng, nhưng dự án hình thành giải ly khai của họ dường như không còn “sức sống”.

Tham vọng của 12 chủ sở hữu các CLB giàu có châu Âu muốn ly khai đối mặt với hậu quả khó lường

AFP

Ngân hàng đầu tư của Mỹ JPMorgan, đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho giải ly khai ESL, hôm 23.4 cho biết họ đã "đánh giá sai" tác động của dự án ESL trước khi thất bại. Trong số nhiều hình phạt được UEFA xem xét, có thể là loại trừ Man City, Chelsea và Real Madrid, tất cả đều đã đăng ký tham dự ESL, khỏi vòng bán kết Champions League vào tuần tới. Nhưng biện pháp quyết liệt như vậy dường như đã bị loại trừ bởi Chủ tịch UEFA Ceferin. Vì vậy, dư luận vẫn còn phải xem những hậu quả mà 12 CLB tham gia sáng lập ESL thế nào trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.