UEFA thay đổi luật chuyển nhượng để ngăn chặn kiểu chi tiêu quá tay của Chelsea

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/01/2023 16:43 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thông báo sẽ sửa đổi một số điểm trong quy định chuyển nhượng, trước tình trạng chi tiêu quá tay của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay.

Theo tờ Daily Mail, một số CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh tố Chelsea đã tận dụng lỗ hổng luật chuyển nhượng của FIFA bằng cách chiêu mộ nhiều tân binh với thời hạn hợp đồng khác thường. Ví dụ như Mykhailo Mudryk, vừa được Chelsea ký hợp đồng 8 năm với mức giá 88 triệu bảng. Như vậy, Chelsea chỉ trả hơn 10 triệu bảng/năm và được xem là cách để tránh vi phạm giới hạn luật Công bằng tài chính của UEFA (FFP) trong một mùa giải.

Chelsea chiêu mộ Mykhailo Mudryk (trái) với bản hợp đồng thời hạn 8 năm

AFP

Ngoài ra, “The Blues” còn chiêu mộ 5 cầu thủ khác trong 2 kỳ chuyển nhượng gần đây đều với hợp đồng thời hạn từ 6 năm rưỡi trở lên để né tránh FFP. Đó là David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile và Noni Madueke, những cầu thủ đều gia nhập đội chủ sân Stamford Brigde với thời hạn hợp đồng lâu dài, còn Joao Felix được mượn từ Atletico Madrid. Đội bóng thành London vẫn đang cố gắng chiêu mộ ngôi sao trẻ tuyển Argentina Enzo Fernandez, người có điều khoản giải phóng 120 triệu euro.

UEFA đã nhận được nhiều phàn nàn về việc Chelsea bị cho là lợi dụng kẽ hở luật Chuyển nhượng của FIFA. Vì vậy, theo tờ The Times, UEFA sẽ thay đổi một số điều luật chuyển nhượng trong những tháng tới để ngăn chặn kiểu chiêu mộ cầu thủ ồ ạt như Chelsea. Trong đó, họ sẽ đưa ra thời hạn tối đa là 5 năm để thanh toán phí chuyển nhượng và sẽ được áp dụng trước kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Theo luật Chuyển nhượng quốc tế của FIFA, các hợp đồng giữa CLB và cầu thủ kéo dài tối đa là 5 năm, nhưng thời hạn này có thể dài hơn theo luật pháp từng quốc gia. Theo luật của nước Anh, các CLB của giải Ngoại hạng Anh được ký hợp đồng với cầu thủ thời hạn hơn 5 năm. Và Chelsea là một trong những đội bóng đã tận dụng điều này.

Chelsea (áo xanh) đang sa sút ở mùa này

AFP

Chủ sở hữu mới của Chelsea, ông Todd Boehly, đang quyết tâm hỗ trợ HLV Graham Potter. Đội đang đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, kém tốp 4 đến 10 điểm. Kể từ khi tỉ phú Mỹ đến nắm quyền hồi mùa hè năm ngoái, “The Blues” dù đã chi hơn 400 triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt tân binh, nhưng không bị ngăn cản nhờ việc chia nhỏ chi phí thanh toán với những bản hợp đồng dài hạn.

UEFA nhận thấy có thể sẽ xảy ra một số hậu quả từ các hợp đồng quá dài kiểu như Chelsea. Theo đó, CLB có thể cố bán các cầu thủ này chỉ sau vài mùa giải gắn bó vì một số nguyên nhân, chẳng hạn như quỹ lương quá cao… Hoặc như Chelsea, nếu bán các cầu thủ nói trên sau 3 hoặc 4 năm, họ sẽ không kiếm được nhiều lợi nhuận vì vẫn còn nhiều phí chuyển nhượng chưa thanh toán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.