UEFA Nations League: Giải giao hữu thượng hạng!

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/10/2021 06:15 GMT+7

UEFA Nations League với mục tiêu nâng cao sự cân bằng cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia trên khắp châu Âu đã khiến nó trở thành một giải “hit” ở bóng đá châu lục này.

Pháp hoặc Tây Ban Nha, 2 trong số các đội tuyển quốc gia thành công nhất của bóng đá thế giới, sẽ thêm chức vô địch UEFA Nations League đầu tiên vào bộ sưu tập danh hiệu tại trận chung kết trên sân San Siro (Milan, Ý) vào lúc 1 giờ 45 ngày 11.10 (giờ VN). Tuy nhiên, theo UEFA, cấu trúc đổi mới của giải đấu đồng nghĩa với việc bóng đá châu Âu đã là người chiến thắng.

Các cuộc đối đầu cân bằng ở UEFA Nations League được đánh giá cao hơn các trận giao hữu

afp

Ra mắt vào năm 2018 nhằm giảm số lượng các trận giao hữu quốc tế vô nghĩa và nâng cao sự cân bằng cạnh tranh giữa các đội tuyển quốc gia, vòng bảng của UEFA Nations League được thiết kế để làm cho mọi trận đấu đều được tính cân bằng bằng cách xếp các đội có chất lượng tương đương với nhau cùng 1 nhóm, thi đấu như các giải vô địch quốc gia. Ở các nhóm B (hay League B), C và D, các đội có thứ hạng tương tự cạnh tranh để giành quyền thăng hạng hoặc xuống hạng, trong khi các đội hàng đầu của châu Âu (League A) khao khát được lọt vào vòng chung kết với 4 đội để tranh chức vô địch.

Phát biểu với UEFA.com trước trận chung kết Nations League năm nay (giải vốn bị hoãn 1 năm do đại dịch), HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp và đồng nghiệp ở tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique đã đánh giá tác động rất tích cực của giải đấu quốc tế mới nhất thuộc bóng đá châu Âu.

Tính cạnh tranh ở các trận đấu ở UEFA Nations League được cho là thu hút nhiều khán giả đến sân hơn

afp

"Khi chúng tôi đối đầu với những đội yếu hơn, các cầu thủ nhận thức được điều đó và rất khó để tìm thấy sự thúc đẩy bản thân và có tính cạnh tranh cao. Khi bạn nhìn vào các bảng đấu, họ là những đội tuyển quốc gia tốt nhất, vì League A bao gồm các đội tuyển quốc gia tốt nhất ở châu Âu. Đối với chúng tôi, đứng đầu bảng sau khi đánh bại Bồ Đào Nha trên sân khách là điều cho phép đội đủ điều kiện vào vòng chung kết, và điều đó giúp các cầu thủ cực kỳ thỏa mãn về mặt tinh thần. Chúng tôi muốn có chiếc cúp này. Trước đây, có 2 danh hiệu quốc tế là EURO và World Cup. Bây giờ là danh hiệu với UEFA Nations League, và chúng tôi muốn giành được nó", HLV Deschamps nói.

Dù điều gì xảy ra trong trận chung kết giữa tuyển Pháp và Tây Ban Nha, đội thắng sẽ không phải chờ lâu trước khi lên kế hoạch bảo vệ danh hiệu. Lễ bốc thăm giai đoạn giải đấu của phiên bản 2022 - 2023 diễn ra tại Montreux vào ngày 16.12 với các trận đấu đầu tiên dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 6.2022.

Tuyển Armenia (trái) đã có sự tiến bộ rõ rệt sau khi được cọ xát nhiều ở các giải vừa sức

afp

Bất kể thứ hạng, mỗi một trong số 55 liên đoàn quốc gia thành viên của UEFA sẽ có rất nhiều trận để cọ xát, như Luxembourg của League C là một minh chứng. Sau khi chắc suất thăng hạng từ League D trong phiên bản đầu tiên của Nations League 2019, tuyển Luxembourg đã duy trì vị trí của họ ở League C lần này với những chiến thắng trước Azerbaijan, Síp và Montenegro.

Marc Diederich, người phụ trách truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Luxembourg (FLF), giải thích: “Tất cả các trận đấu quốc tế đều giúp chúng tôi tiến bộ và rất quan trọng để chúng tôi phát triển. Hy vọng của chúng tôi cho phiên bản 2022 - 2023 của UEFA Nations League là tiếp tục thể hiện tốt và tiến bộ - các cầu thủ của chúng tôi vẫn còn rất trẻ và vẫn chưa kết thúc quá trình phát triển của họ".

Giữa làn sóng tích cực dành cho bóng đá, FLF gần đây đã khánh thành một sân vận động quốc gia mới. “Sân vận động mới thật tuyệt vời và đến vào đúng thời điểm. Nếu tình hình đại dịch cho phép chúng tôi lấp đầy 100% sức chưa sân, vé tất cả các trận đấu sẽ được bán hết. Chúng tôi rất vui khi thấy rằng đội tuyển quốc gia đang tiến bộ trong vài năm qua và sự chăm chỉ đó sẽ được đền đáp”, Diederich nói thêm.

Tuyển Luxembourg giờ không còn là đội lót đường ở các giải đấu lớn tại châu Âu nhờ được thi đấu nhiều

reuters

Theo UEFA, ngoài Luxembourg, còn có nhiều đội bóng yếu ở châu Âu như Armenia, Georgia, Quần đảo Faroe, Gibraltar hay các đội tầm trung như Hungary, Áo, Slovenia cũng cải thiện được thứ hạng và chất lượng để minh chứng cho nâng cao sự cân bằng cạnh tranh của bóng đá châu Âu.

Tuyển Armenia đã có được 2 lần thăng hạng liên tiếp tại UEFA Nations League. Họ đã bắt đầu phiên bản đầu tiên ở League D và sẽ khởi hành mùa giải 2022 - 2023 ở League B. Tuyển Gibraltar - vốn luôn là đội lót đường ở các giải và cả giai hữu, đã giành chiến thắng trong trận đấu cạnh tranh lần đầu tiên khi đánh bại Armenia tại Nations League vào tháng 11.2018. Vào mùa 2020 - 2021, họ vẫn bất bại với 2 chiến thắng và 2 trận hòa và giành quyền thăng hạng lên League C trong phiên bản 2022 - 2023…

Ngoài việc thu hút CĐV đến sân nhờ tính cạnh tranh cao hơn, UEFA Nations League cũng sẽ cung cấp một nguồn thu quan trọng cho 55 liên đoàn có đội tham dự. Tổng cộng 76,25 triệu euro phí tham dự và tiền thưởng được dành cho các liên đoàn có đội tuyển quốc gia sẽ tham gia vào phiên bản đầu tiên của UEFA Nations League.

Theo đó, phí cho mỗi đội được chia theo tỉ lệ là 1,5 triệu euro (League A), 1 triệu euro (League B), 750.000 euro (League C) và 500.000 euro (League D). Ngoài ra, những đội chiến thắng trong mỗi League có thể nhân đôi số tiền trên nếu vô địch 4 nhóm trên.

4 đội đoạt vé dự vòng chung kết ở League A sẽ tranh cúp vô địch UEFA Nations League sẽ có thêm tiền thưởng tuỳ vào thành tích, lần lượt là 4,5 triệu euro (vô địch), 3,5 triệu euro (á quân), 2,5 triệu euro (hạng 3) và 1,5 triệu euro (hạng 4). Điều này có nghĩa là số tiền tối đa mà một đội thuộc League A có thể nhận được là 7,5 triệu euro; 2 triệu euro cho một đội từ League B; 1,5 triệu euro ở League C; và 1 triệu euro cho một đội từ League D.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.