Úc tự tin đang tìm kiếm máy bay MH370 'đúng chỗ'

03/12/2015 14:30 GMT+7

Chính phủ Úc cho biết những phân tích dữ liệu mới nhất khiến họ tin rằng đã đi đúng hướng trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích gần hai năm nay, theo Reuters ngày 3.12.

Chính phủ Úc cho biết những phân tích dữ liệu mới nhất khiến họ tin rằng đã đi đúng hướng trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích gần hai năm nay, theo Reuters ngày 3.12.

Úc khẳng định đã thấy "hy vọng sáng nhất" trong việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370, trường hợp mất tích bí hiểm nhất lịch sử hàng không - Ảnh: ReutersÚc khẳng định đã thấy "hy vọng sáng nhất" trong việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370, trường hợp mất tích bí hiểm nhất lịch sử hàng không - Ảnh: Reuters

Phó Thủ tướng Úc Warren Truss nói rằng Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Úc đã được giao nhiệm vụ rà soát tất cả các dữ liệu một lần nữa, để chắc chắn không bỏ sót điều gì. Các kết luận mới nhất dựa trên thông tin từ vệ tinh Inmarsat, dữ liệu khí động học của chiếc máy bay và khí tượng, từ đó xác định những dự đoán về đường bay. Kết luận này công bố trong một tài liệu mới mang tên MH370 - Xác định những khu vực tìm kiếm dưới nước, theo Asia One.

“Nghiên cứu mới đây tiếp tục nhấn mạnh rằng chúng tôi đang tìm kiếm đúng hướng, nó sử dụng nhiều phương pháp khác nhau và cùng đi đến kết luận tương tự”, ông Warren Truss nói.

Những cuộc tìm kiếm diễn ra trong khu vực phía nam Ấn Độ Dương, với diện tích rà soát đến nay đã bao phủ 120.000 km vuông, song vẫn chưa có kết quả. Số lượng tàu tìm kiếm sẽ được tăng lên 4, gấp đôi so với trước đây, theo lời ông Warren Truss. Một trong các tàu tăng viện sẽ do Trung Quốc cung cấp. Vài ngày trước, Úc thông báo chuyển địa điểm tìm kiếm về một khu vực hẻo lánh phía nam Ấn Độ Dương theo lời tư vấn của phi công người Anh, ông Simon Hardy.

Bên trái: Vị trí khoanh đỏ là nơi tìm kiếm mới MH370 từ ngày 23.11.2015 theo gợi ý của 1 phi công Anh, cũng nằm trong vùng tìm kiếm hiện tại. Bên phải: Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines - Ảnh: Reuters

Úc là nước dẫn đầu cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines, mất tích bí ẩn vào ngày 8.3.2014 khi trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), chở theo 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Ngày 6.8.2015, Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak xác nhận mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion thuộc Pháp là của chiếc Boeing 777.
Đến chiều 3.9, Văn phòng công tố Pháp tại Paris cho biết một kỹ thuật viên của hãng Airbus nhánh quân sự và không gian tại Tây Ban Nha, nơi tham gia chế tạo phụ tùng cho máy bay Boeing 777, đã chính thức xác nhận một trong 3 dãy số tìm thấy trên cánh liệng treo này là số seri của chiếc máy bay Boeing 777-200ER, số hiệu chuyến bay MH370 bị mất tích của hãng Malaysia Airlines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.