Úc tố Google đánh lừa người dùng

28/07/2020 08:42 GMT+7

Ủy ban về Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) hôm qua cáo buộc Google thuộc Tập đoàn Alphabet (Mỹ) đánh lừa người tiêu dùng để được phép sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo, theo Reuters.

Trong đơn kiện gửi Tòa án liên bang Úc, ACCC cho rằng Google không nhận được sự đồng ý rõ ràng từ người dùng, cũng như không thông báo cho họ về việc công ty này đã hợp nhất thông tin cá nhân trong tài khoản Google với dữ liệu hoạt động truy cập những website không phải của Google hồi năm 2016.
Lúc đó, Google thay đổi chính sách quyền riêng tư nhưng cách dùng từ mập mờ khiến người dùng dễ dàng đồng ý với việc kết hợp thu thập dữ liệu.
“Google đánh lừa người tiêu dùng Úc về những gì họ muốn làm với số dữ liệu này”, Chủ tịch ACCC Rod Sims nói.
Tuy nhiên, Google bác bỏ mọi cáo buộc. 

Phần mềm gián điệp đội lốt tiện ích mở rộng - hiểm họa cho người dùng Google Chrome

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.