Úc, Thái Lan hướng tới xem Covid-19 là bệnh đặc hữu

Văn Khoa
Văn Khoa
13/03/2022 06:18 GMT+7

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 12.3 cho hay giới lãnh đạo chính trị nước này muốn chuyển sang một giai đoạn mới là sống chung với Covid-19 , xem đó là cúm, theo Reuters.

Ông Morrison cho hay các thành viên nội các và giới lãnh đạo các bang đã thảo luận về việc chuyển sang “Giai đoạn D” của kế hoạch ứng phó dịch bệnh Covid-19 cấp quốc gia.

Nhiều người tại một quán ăn ở TP.Melbourne, Úc ngày 11.3

SCMP

“Các sân bay của chúng ta mở lại, khách quốc tế có thể đến, có nhiều trường hợp được miễn trải qua cách ly sau khi trở lại, nên chúng ta bây giờ phần lớn ở trong Giai đoạn D”, Thủ tướng Morrison nói. Ông Morrison cho biết thêm giới lãnh đạo muốn bỏ các quy định cách ly đối với những trường hợp tiếp xúc gần các ca nhiễm Covid-19 và sẽ tham vấn thêm về điều này với các chuyên gia y tế. “Hãy nhớ Giai đoạn D đồng nghĩa sống chung với Covid-19 như cúm”, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Y tế Thái Lan ngày 9.3 thông báo từ tháng 7.2022, Covid-19 sẽ được xem là một bệnh đặc hữu ở nước này, cho phép người dân trở lại cuộc sống bình thường, theo tờ Bangkok Post. Thư ký thường trực của Bộ Y tế Thái Lan, tiến sĩ Kiattiphum Wongrajit cho hay ủy ban quốc gia về bệnh truyền nhiễm đã đồng ý với kế hoạch của bộ này là kết thúc việc xem Covid-19 là đại dịch vào cuối tháng 6. Theo kế hoạch đó, sẽ không có nhu cầu xét nghiệm kháng nguyên đối với khách du lịch và mọi người sẽ không còn được yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ngoại trừ những người bệnh.

Châu Á vượt cột mốc 1 triệu ca tử vong vì Covid-19

Trong khi đó, một số thành phố ở Trung Quốc hôm qua tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, như hủy bỏ sự kiện tập trung đông người và thực hiện các đợt xét nghiệm trên diện rộng, giữa lúc số ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao. Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc hôm qua thông báo ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ngày 11.3, trong đó có hơn 1.000 ca không có triệu chứng. Con số này đánh dấu số ca nhiễm nội địa/ngày cao nhất tại Trung Quốc đại lục kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.