Úc, Singapore kêu gọi hạ nhiệt ở biển Đông

10/09/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Úc Bob Carr và người đồng cấp Singapore K. Shanmugam ngày 10.9 cùng kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, theo hãng tin AFP.

(TNO) Ngoại trưởng Úc Bob Carr và người đồng cấp Singapore K. Shanmugam hôm nay 10.9 cùng kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, theo tin tức từ AFP.

Hai bên cảnh báo những tranh chấp này có thể phá vỡ mấy thập niên hòa bình, phát triển kinh tế ở châu Á và kêu gọi các bên giải quyết vấn đề một cách hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Cả Úc lẫn Singapore đều muốn thấy sự căng thẳng được hạ nhiệt. Chúng tôi muốn thấy những bước tiến kinh tế ở châu Á, đặc biệt là ở Đông Nam Á, trong 40 năm qua vẫn tiếp tục bằng sự tập trung vào các vấn đề chiến lược”, ông Carr phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với ông Shanmugam tại thủ đô Canberra (Úc).

Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam (trái) cùng Ngoại trưởng Úc Bob Carr ở Canberra ngày 10.9
Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam (trái) cùng Ngoại trưởng Úc Bob Carr ở Canberra
ngày 10.9 - Ảnh: AFP
 

Ngoại trưởng Carr nhấn mạnh rằng Úc và Singapore đều có lợi ích lớn trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định với giới chức Trung Quốc rằng việc đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) là “lợi ích của mỗi quốc gia”.

Bà Clinton bày tỏ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ đồng ý ủng hộ sự ra đời của COC và kêu gọi ASEAN đoàn kết  trong giải quyết tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.

Văn Khoa

>> Phản đối Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông
>> Mỹ đánh giá cao nỗ lực hợp tác, giảm căng thẳng ở biển Đông của VN
>> Căng thẳng ở biển Đông đe dọa hòa bình khu vực
>> Mỹ lo ngại về căng thẳng ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.