Úc sẽ lập siêu bộ chống khủng bố

19/07/2017 08:00 GMT+7

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm qua tuyên bố sẽ lập siêu bộ bao trùm Cảnh sát liên bang, Cơ quan Tình báo an ninh và Lực lượng hải quan, theo Reuters.

Ông Turnbull cho hay Bộ trưởng Di trú Peter Dutton sẽ đứng đầu siêu bộ này và đây là mô hình tương tự Bộ Nội vụ Anh nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan an ninh.
Úc có động thái này do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố kiểu "sói đơn độc", nhất là do những phần tử Hồi giáo cực đoan từ Trung Đông trở về nước thực hiện.
Trước đó, Thủ tướng Turnbull tuyên bố quân đội sẽ sẵn sàng triển khai lực lượng đối phó mối đe dọa tấn công khủng bố.
Theo dự luật mới, chính quyền các bang có thể yêu cầu quân đội hỗ trợ bất kỳ lúc nào nếu có "vụ việc khủng bố" xảy ra. Trước đây, quân đội chỉ tham gia khi cảnh sát tuyên bố không đủ khả năng xử lý.

tin liên quan

IS kêu gọi 'chiến tranh toàn diện' chống phương Tây
Các nước châu Âu đối mặt nguy cơ tấn công khủng bố trong tháng Ramadan bắt đầu vào ngày 27.5 sau khi tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kêu gọi 'chiến tranh toàn diện' ở phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.