Úc sẽ không cho doanh nghiệp Trung Quốc mua lại thương hiệu sữa nổi tiếng

20/08/2020 10:36 GMT+7

Tờ The Australian Financial Review ngày 20.8 đưa tin chính phủ Úc sẽ không chấp thuận đề xuất của công ty Trung Quốc Mengniu Dairy về việc mua lại một số thương hiệu sữa nổi tiếng nhất ở Úc.

Mengniu Dairy đã đề nghị mua lại Lion Dairy & Drinks tại Úc, vốn thuộc công ty Nhật Bản Kirin Holdings hồi tháng 11.2019.
Ủy Ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài (FIRB) sắp phê chuẩn thương vụ trị giá 600 triệu AUD này. Tuy nhiên, Tờ The Australian Financial Review dẫn lời các nguồn tin tiết lộ Bộ trưởng Ngân khố Úc Josh Frydenberg sẽ phản đối quyết định của FIRB.
Ông Frydenberg từ chối bình luận về thông tin trên. "Chính phủ không công bố thông tin chi tiết về việc đánh giá các thỏa thuận đầu tư nước ngoài", ông Frydenberg nói với Reuters.
Chính phủ Úc hồi tháng 6 tuyên bố điều chỉnh luật đầu tư nước ngoài lần đầu tiên trong gần nửa thế kỷ qua. Theo đó, chính phủ có quyền chặn những vụ thâu tóm doanh nghiệp được FIRB phê chuẩn nếu đánh giá đó là mối đe dọa an ninh quốc gia.
Mối quan hệ Úc-Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Canberra hồi tháng 4 yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus gây Covid-19 và gần đây chỉ trích việc Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông.

Úc "không có ý định" gây tổn hại quan hệ với Trung Quốc

Đáp lại, Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với lúa mạch Úc, ngừng nhập khẩu một số loại thịt bò từ Úc và khuyến cáo sinh viên, du lịch Trung Quốc tránh đến Úc với lý do tình trạng phân biệt chủng tộc gia tăng vì Covid-19.
Chính quyền Trung Quốc hôm 18.8 tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.