Úc sẽ cho tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Anh cập cảng thường xuyên

Văn Khoa
Văn Khoa
15/03/2022 20:39 GMT+7

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay 15.3 tuyên bố chính phủ của ông sẽ làm cho các cảng của nước này sẵn sàng tiếp nhận tàu ngầm chạy bằng năng lượng nhạt nhân đến từ Mỹ và Anh.

Thủ tướng Morrison còn nói rằng Bộ Quốc phòng Úc sẽ quyết định cần làm điều gì để “hỗ trợ cho sự hiện diện thường xuyên hơn” của những tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Mỹ và Anh, theo AFP.

Ông cho biết thêm các tàu ngầm hạt nhân Mỹ và Anh lúc đầu sẽ cập cảng ở bờ biển phía tây của Úc, ở phía Ấn Độ Dương, nhưng ông cũng muốn có thể nhìn thấy chúng ở bờ biển phía đông. Động thái này sẽ giúp tàu ngầm Mỹ và Anh tiếp cận tốt hơn Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương.

Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ

Hải quân Mỹ

Ông Morrison cho hay quyết định mới là một phần trong thỏa thuận AUKUS mà 3 nước đã ký hồi tháng 9.2021. Theo thỏa thuận này, Úc sẽ trở thành quốc gia phi hạt nhân đầu tiên sở hữu đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, với sự hỗ trợ về công nghệ từ Mỹ và Anh, theo AFP.

Úc vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng thiết kế của Anh hay Mỹ cho hạm đội tàu ngầm của mình. Úc đang có kế hoạch xây dựng một hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong những thập niên tới với sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Hạm đội tàu ngầm mới có thể giúp Úc tăng khả năng triển khai lực lượng trên khắp khu vực châu Á -Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hiện diện ở khu vực.

Úc ký thỏa thuận tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh

Hôm 7.3, Thủ tướng Morrison đã tuyên bố chính phủ nước này sẽ chi ít nhất 10 tỉ AUD (gần 170.000 tỉ đồng) để xây dựng căn cứ cho hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai. Đây sẽ là căn cứ quan trọng đầu tiên được xây dựng ở Úc kể từ thập niên 1990, theo Bloomberg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.