Úc, Indonesia quan ngại về tình hình Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
08/12/2019 09:30 GMT+7

Úc và Indonesia đã ra tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình ở Biển Đông , cảnh báo tình trạng Trung Quốc quân sự hóa vùng biển này và kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo tờ Sydney Morning Herald ngày 7.12, tuyên bố chung còn nhấn mạnh tầm quan trọng về việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do lưu thông ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tránh hành động làm leo thang căng thẳng.
Tuyên bố chung được đưa ra theo sau cuộc gặp giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của hai nước ở TP.Denpasar, thủ phủ tỉnh Bali (Indonesia) hôm 6.12.
Vấn đề Biển Đông là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại cuộc gặp. Các bộ trưởng nhấn mạnh Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phải phù hợp với luật pháp quốc tế và không làm tổn hại lợi ích của bên thứ 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.