Úc hỗ trợ chống lạm dụng nữ lao động nhập cư ở Đông Nam Á

14/07/2014 16:28 GMT+7

(TNO) Chính phủ Úc vừa lập một dự án nhằm hỗ trợ ngăn chặn nạn làm dụng và khai thác nữ lao động nhập cư ở Đông Nam Á.

Úc hỗ trợ ngăn nạn lạm dụng nữ lao động nhập cư ở Đông Nam Á 
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop - Ảnh: AFP

Dự án mới có tên Ngăn chặn nạn khai thác nữ lao động nhập cư ở ASEAN, với mục tiêu nâng cao nhận thức cho phụ nữ khu vực về những mối nguy hiểm của việc di cư và giúp đối tượng này hiểu rõ hơn về những quyền lợi hợp pháp của họ, theo thông cáo được đăng trên website của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 14.7.

Trong thông cáo, bà Bishop hôm nay tuyên bố chính phủ Úc sẽ tài trợ 2 triệu USD trong vòng 2 năm cho dự án nói trên.

Cũng theo thông cáo, hiện có khoảng 21 triệu người là nạn nhân của nạn lao động cưỡng bức trên toàn cầu, với khoảng phân nửa trong số đó ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Lợi nhuận phi pháp từ việc sử dụng lao động cưỡng bức trên toàn thế giới ước tính lên tới 160 tỉ USD/năm.

Văn Khoa

>> Úc sẽ 'đương đầu' với Trung Quốc để bảo vệ hòa bình
>> Nhật - Úc xây dựng quan hệ đặc biệt
>> Thủ tướng Nhật tuyên bố mục tiêu hòa bình trong chuyến thăm Úc
>> Úc ra giá hơn 9.000 USD để người xin tị nạn về nước  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.