Úc hết hy vọng tìm thấy MH370, kết thúc tìm kiếm vào tháng 7

17/05/2016 21:21 GMT+7

Cục An toàn Giao thông Úc, cơ quan đứng đầu cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370, ngày 17.5 thừa nhận cơ hội tìm ra máy bay này là rất thấp và có thể kết thúc cuộc tìm kiếm vào tháng 7 tới.

Ông Martin Dolan, người đứng đầu Cục An toàn Giao thông Úc cho hay cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia ở Ấn Độ Dương gần như hoàn tất và có thể kết thúc vào tháng 7 tới, theo tờ The Telegraph (Anh).
“Tính đến thời điểm này phải thừa nhận khả năng chúng tôi không thể tìm thấy MH370. Gia đình các nạn nhân sẽ rất đau buồn, thất vọng”, ông Dolan nói.
Nhóm tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu đã tiến hành cuộc tìm kiếm trong một khu vực rộng gần 120.000 km2 ở Ấn Độ Dương, nhưng đến nay vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của MH370.
Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines Reuters
Chiếc máy bay Boeing 777-200ER (chuyến bay MH370) chở 239 người đã mất tích kể từ ngày 8.3.2014 sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia để đến Bắc Kinh. MH370 được cho là rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương.
Một số mảnh vỡ được cho là của MH370 đã trôi dạt vào đảo Reunion, Nam Phi, Mozambique và Mauritius.
Malaysia, Úc và Trung Quốc đã chi khoảng 130 triệu USD cho cuộc tìm kiếm và không lên kế hoạch tiếp tục tìm kiếm ngoài khu vực đang tìm, nếu không có thêm bất kỳ manh mối nào mới, theo ông Dolan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.