Úc hạ thủy tàu tuần tra bảo vệ an ninh biển

11/10/2013 12:06 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm nay 11.10 tuyên bố hạ thủy tàu tuần tra Cape St George, đánh dấu thời đại mới trong việc bảo vệ biên giới và an ninh biển của nước này.

Tàu tuần tra thế hệ mới của Úc Cape St George - d
Tàu tuần tra thế hệ mới của Úc Cape St George - Ảnh: Austal.com 

Đó là chiếc đầu tiên trong tám tàu lớp Cape kỹ thuật cao sẽ đảm nhận vai trò dẫn đầu trong việc thực hiện các chiến dịch chống nạn buôn người và xâm nhập biển trái phép, theo thông cáo được đăng trên website của Thủ tướng Abbott tại www.pm.gov.au.

Tàu lớp Cape lớn hơn và nhanh hơn so với tàu tuần tra lớp Bay hiện nay, dài trên 58 m, chạy với vận tốc hơn 46 km/giờ, có thể chạy 7.000 km không cần tiếp liệu.

Tàu mới được trang bị công nghệ tuần tra biển thế hệ mới để có thể phát hiện ngay lập tức tàu hoạt động trái phép và có thể chở tới 50 người.

Tất cả tám tàu lớp Cape sẽ được hạ thủy từ nay đến năm 2015 và sẽ cùng các tàu tuần tra, hải quân khác để bảo vệ bờ biển dài 59.000 km của Úc.

Văn Khoa

>> Trung Quốc dọa Mỹ, Nhật, Úc chớ liên kết trong tranh chấp biển
>> Mỹ, Nhật, Úc gián tiếp bày tỏ lo ngại về tình hình biển Hoa Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.