TNO

Úc dùng vi rút gây bệnh tình dục giết cá chép gây hại

02/05/2016 15:09 GMT+7

(Tin Nóng) Một chủng vi rút gây bệnh mụn giộp sẽ được thả vào hệ thống sông ngòi chính của Úc là Murray-Darling nhằm quét sạch “thảm họa cá chép”.

(Tin Nóng) Một chủng vi rút gây bệnh mụn giộp sẽ được thả vào hệ thống sông ngòi chính của Úc là Murray-Darling nhằm quét sạch “thảm họa cá chép”.

Cá chép đang nằm trong danh sách cần tiêu diệt cấp tốc ở Úc - Ảnh: Invasive Animals Cooperative Research Centre

Đài ABC News ngày 1.5 dẫn thông tin từ chính quyền liên bang Úc ước tính dự án 15 triệu đô la Úc (hơn 11 triệu USD) sẽ tiêu diệt đến 95% số lượng cá chép châu Âu trong hệ thống sông ngòi nước này trong 30 năm tới.

Bộ trưởng Khoa học Christopher Pyne cho hay chủng vi rút herpes là cyprinid herpesvirus-3 sẽ được đưa vào các tuyến sông vào năm 2018, sau khi kết quả thí nghiệm cho thấy dòng vi rút trên an toàn và không gây ảnh hưởng gì cho người.

“Nó sẽ tiêu diệt loài cá chép châu Âu bằng cách tấn công thận, da, mang, và khiến chúng khó thở. Chúng sẽ nhiễm vi rút trong vòng 1 tuần trước khi xuất hiện bất cứ triệu chứng nào, và vi rút sẽ bất ngờ khiến cá chết trong vòng 24 giờ”, theo bộ trưởng Úc.

Sở dĩ dự án trên không thể được triển khai ngay lập tức do chính quyền Úc vẫn chưa nghĩ ra cách thức xử lý xác cá chết đầy sông.

Cá chép châu Âu bị xem là “kẻ thù” của Úc vì chúng đang đẩy các loài cá địa phương ở sông Murray đến bờ vực tuyệt chủng.

Bên cạnh đó, mỗi năm Úc tổn thất đến 500 triệu AUD (hơn 380 triệu USD) do cá chép sinh sôi quá mức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.