Úc chuyển sang dùng nhà máy trữ điện bằng pin lớn nhất thế giới

02/12/2017 12:39 GMT+7

Nhà máy trữ điện bằng pin lithium ion vừa bắt đầu phân phối điện năng cho nước Úc.

Theo CNN, việc kích hoạt hệ thống khủng ở Nam Úc cũng vừa đảm bảo cam kết của CEO Tesla Elon Musk về việc xây dựng nhà máy trữ điện bằng pin lớn nhất thế giới trong 100 ngày.
Hệ thống pin Powerpack của hãng sản xuất ô tô điện trữ năng lượng được tạo ra từ trang trại gió gần đó, có khả năng cung ứng điện cho hơn 30.000 hộ dân. Nhà máy trữ điện bằng pin này mạnh gấp ba lần so với các nhà máy khác.
Hệ thống mới của Tesla là một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề nguồn cung điện năng của Nam Úc, bang đã và đang chịu mất điện nặng trong những năm gần đây.
Một ngày vào tháng 9.2016, bang có 1,7 triệu dân này không hề có điện sau khi một cơn bão lớn làm hư đường dây tải điện. Một đợt mất điện nghiêm trọng cũng xảy ra vào tháng 2 năm nay, khi nhu cầu điện tăng đột biến vì nắng nóng.
“Nam Úc giờ đây dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo. Đây là bước đi lịch sử”, thống đốc bang Nam Úc Jay Weatherill cho hay. Tesla thì nói rằng họ kỳ vọng dự án “cung cấp mô hình cho việc phát triển trong tương lai trên khắp thế giới.
Hãng xe điện Mỹ được trao cho hợp đồng xây dựng nhà máy trữ điện bằng pin đầu năm nay cùng với công ty năng lượng tái tạo Pháp Neoen. Dù vậy, nhà máy có lẽ sẽ không còn giữ danh hiệu lớn nhất hành tinh bao lâu nữa.
Hyundai Electric & Energy Systems đang xây dựng một nhà máy trữ điện bằng pin ở Hàn Quốc, lớn hơn 50% so với nhà máy của Tesla. Nhà máy được dự kiến hoạt động từ đầu năm sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.