Úc chặn nạn trốn thuế của 30 công ty đa quốc gia

12/05/2015 16:46 GMT+7

(TNO) Chính phủ Úc ngày 11.5 công bố một chiến dịch trấn áp tình trạng né thuế của 30 công ty đa quốc gia, trong một động thái có thể buộc những tập đoàn như Apple và Microsoft phải tái cơ cấu các doanh nghiệp của họ để khỏi hứng chịu những khoản phạt khổng lồ.

(TNO) Chính phủ Úc ngày 11.5 công bố một chiến dịch trấn áp tình trạng né thuế của 30 công ty đa quốc gia, trong một động thái có thể buộc những tập đoàn như Apple và Microsoft phải tái cơ cấu các doanh nghiệp của họ để khỏi hứng chịu những khoản phạt khổng lồ.

Úc chặn nạn né thuế của 30 công ty đa quốc giaBộ trưởng Tài chính Úc Joe Hockey - Ảnh: AFP
Các công ty không nộp thuế đánh trên lợi nhuận mà họ thu được ở Úc có thể bị buộc phải trả gấp đôi khoản nợ thuế, kể cả lãi.
“Những công ty này đang chuyển hướng lợi nhuận thu được ở Úc ra khỏi nước này đến những khu vực miễn thuế hoặc có chế độ thuế thấp”, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Joe Hockey nói với các phóng viên ở Canberra.
Ông từ chối hé lộ những mục tiêu được nhắm đến, nhưng khẳng định “đã khá rõ những công ty nào có liên quan”. Các tập đoàn Google, Apple và Microsoft đầu năm nay cho biết họ đang nằm dưới sự rà soát của Văn phòng Thuế Úc.
Các công ty con ở Úc của những tập đoàn công nghệ toàn cầu này đã phủ nhận mọi cáo buộc trốn thuế.
Úc và Anh là những nước đang đi đầu thực thi các biện pháp nhằm xử lý những công ty lớn liên quan đến các phương pháp dịch chuyển lợi nhuận nhằm mục đích trốn thuế.
Ông Hockey không tiết lộ nội dung luật tránh trốn thuế đa quốc gia của Úc, dự kiến đưa vào áp dụng năm tới, nhưng cho biết nó sẽ là “luật đầu tiên thuộc loại này trên thế giới”, với hình phạt “đi xa hơn nhiều” so với khoản thuế chuyển hướng lợi nhuận 25% của Anh.
Thay vì bắt chước Anh “ra đòn” mạnh tay với lợi nhuận được chuyển hướng, Úc sẽ củng cố các luật chống tránh thuế nhằm đảm bảo cơ quan thuế có quyền rà soát các kế hoạch thuế không rõ ràng. Ông từ chối cho biết chính phủ Úc sẽ thu được bao nhiêu tiền thông qua các luật mới.
Danh tính 30 công ty đa quốc gia không được tiết lộ, nhưng Văn phòng Thuế Úc hiện đã cài người vào các công ty này, và hiện chính quyền có thể hiểu họ hoạt động như thế nào, theo tờ The Australian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.