Úc, Anh, Mỹ ký thỏa thuận về tàu ngầm hạt nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
23/11/2021 08:52 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton hôm qua cùng các nhà ngoại giao Anh và Mỹ ký một thỏa thuận cho phép chia sẻ “thông tin lực đẩy hạt nhân hải quân” giữa 3 nước, theo AFP.

Tàu ngầm lớp Virginia mang tên North Dakota của Mỹ. Ảnh tư liệu

reuters

Đây là thỏa thuận đầu tiên về công nghệ hạt nhân dành cho tàu ngầm được công bố kể từ khi ba nước này ngày 15.9 thông báo lập liên minh mới AUKUS. Theo thỏa thuận AUKUS, Úc sẽ có được 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến, có khả năng tàng hình và thực hiện các hoạt động tầm xa.

Tuy nhiên, thỏa thuận AUKUS đã dẫn tới việc Úc hủy hợp đồng đóng tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel trị giá 90 tỉ AUD (1,4 triệu tỉ đồng) với tập đoàn quốc phòng Pháp Navy Group, khiến mối quan hệ song phương hục hặc.

Úc ký thỏa thuận tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh

Giới quan sát cho rằng căng thẳng Pháp - Úc từ vụ hủy hợp đồng tàu ngầm sẽ không kéo dài vì hai bên hiểu rõ những lợi ích chung ở Thái Bình Dương, giữa lúc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng lên các đảo quốc trong khu vực, theo tờ South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.