UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng Thượng Sơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/07/2020 09:05 GMT+7

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định kiểm tra, phát hiện vụ phá rừng tại thôn Thượng Sơn (xã Tây Thuận, H.Tây Sơn) với diện tích hơn 1.174 m 2 , trong đó có 18 cây gỗ bị đốn hạ.

Ngày 30.7, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết trước đó ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã có ý kiến bằng văn bản, giao Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo Công an H.Tây Sơn điều tra, xử lý nghiêm các nghi can phá rừng tại tiểu khu 235, thuộc thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận (H.Tây Sơn, Bình Định).
Ông Trần Châu cũng giao Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định chỉ đạo Hạt Kiểm lâm H.Tây Sơn xử lý trách nhiệm kiểm lâm địa bàn để xảy ra phá rừng, kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.8.

Khu vực rừng ở thôn Thượng Sơn bị chặt phá

ẢNH: THUẬN HIẾU

Theo báo cáo của Sở Nn-PTNT tỉnh Bình Định, ngày 20.7, lãnh đạo đơn vị này đã phối hợp các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đi kiểm tra rừng tại tiểu khu 235, xã Tây Thuận.
Kết quả phát hiện 18 gốc cây gỗ nằm rải rác tại 6 vị trí có đường kính từ 10 - 45 cm bị chặt hạ (1 gốc cây Cà Te, còn lại là Kơ-nia, Giẻ…).

Mọt cây gỗ ở rừng Thượng Sơn bị đốn hạ

ẢNH: THUẬN HIẾU

Tổng diện tích rừng bị chặt phá hơn 1.174 m2. Đây là khu vực rừng do UBND xã Tây Thuận và các hộ gia đình được giao rừng theo Dự án KfW6 để khoanh nuôi tái sinh quản lý.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 lò than đang hoạt động tại khu vực này. Ngày 21.7, Hạt Kiểm lâm H.Tây Sơn phối hợp cùng UBND xã Tây Thuận tiến hành đến tại hiện trường để xử lý tiêu hủy 2 lò than này.

Kiểm lâm H.Tây Sơn phá hủy lò đốt than tại khu vực rừng Thượng Sơn

ẢNH: THUẬN HIẾU

Theo người dân địa phương, khu rừng nói trên cách QL 19 khoảng 10 km và tình trạng phá rừng xảy ra khoảng 2 - 3 tháng qua. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, khu vực này sẽ bị chặt phá, dọn dẹp sạch sẽ và trồng cây keo lai, bạch đàn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.